Thế giới

Mỹ không thay đổi mục tiêu trong thỏa thuận thương mại với Trung Quốc

ClockThứ Tư, 04/12/2019 08:10
Các mục tiêu của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong thỏa thuận thương mại với Trung Quốc không hề thay đổi.

Thỏa thuận thương mại với Mỹ- Trung Quốc đã cận kềMỹ-Trung nhất trí tiếp tục trao đổi về "thỏa thuận giai đoạn 1"Thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung vẫn có thể được ký trong năm 2019

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross. Ảnh: AP

Tuyên bố trên được Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross đưa ra ngày 3/12. Theo ông Ross, Tổng thống Trump không chịu sức ép về thời gian trong việc hoàn tất một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.

Bộ trưởng Wilbur Ross cho biết, các mức thuế bổ sung đối với hàng hóa Trung Quốc sẽ vẫn được áp dụng từ ngày 15/12 trừ khi có tiến triển quan trọng trong các cuộc đàm phán.

Ông Ross cũng hy vọng các cuộc đàm phán cấp chuyên viên với Trung Quốc sẽ được nối lại tuy nhiên hiện vẫn chưa có lịch trình cụ thể cho các cuộc đàm phán cấp cao./.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng

Theo phân tích của Maybank Investment Bank Bhd, việc áp dụng xe điện (EV) ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng nhờ các quy định thuận lợi, các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc tung ra các mẫu xe mới với giá thấp hơn, đồng thời khu vực này cũng có các cơ sở sản xuất ô tô lớn và nhu cầu xe điện đáng kể.

Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng
ADB: Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài

Trong Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) tháng 4/2024 vừa được công bố hôm nay (10/4), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã giữ nguyên dự báo tăng trưởng năm 2024 đối với Việt Nam được đưa ra trước đó, bất chấp những bất ổn kéo dài từ môi trường bên ngoài. Cụ thể, ADB kỳ vọng nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng lần lượt ở mức 6% và 6,2% vào năm 2024 và 2025.

ADB Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài
Return to top