ClockChủ Nhật, 09/07/2017 14:40

Mỹ kỳ vọng nhanh chóng đạt ​​thỏa thuận thương mại với Anh

TTH.VN - Tờ PressTV ngày 9/7 dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, ông kỳ vọng một thỏa thuận thương mại "mạnh mẽ" với Anh sẽ được hoàn tất "rất, rất nhanh chóng".

Nhà Trắng: Tổng thống Trump không có kế hoạch thăm Anh trong tương lai gầnAnh-Pháp-Mỹ trình dự thảo nghị quyết lên án tấn công hóa học ở SyriaMỹ nhất trí đàm phán thương mại "ngay lập tức" với AnhThủ tướng May: Mỹ, Anh nên hợp tác nhiều hơn với Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Anh Theresa May trong cuộc gặp song phương bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại thành phố Hamburg, Đức. Ảnh: AFP

Động thái của ông Trump được đưa ra trong cuộc gặp với Thủ tướng Anh Theresa May bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại thành phố Hamburg, Đức.

Tổng thống Mỹ khẳng định, hai quốc gia hiện đang đàm phán về một thỏa thuận; đồng thời cho biết, ông sẽ thăm London trong tương lai gần.

"Không có quốc gia nào có thể gần gũi hơn hai quốc gia của chúng tôi. Chúng tôi đang đàm phán về một thỏa thuận thương mại, sẽ là một thỏa thuận rất lớn, rất tuyệt vời đối với cả hai bên. Tôi nghĩ rằng, chúng tôi sẽ đạt được thỏa thuận rất nhanh chóng", ông Trump nói thêm.

Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ cũng tin rằng "thương mại sẽ là một nhân tố rất lớn giữa" hai quốc gia.

Sau cuộc gặp với ông Trump, bà May cho hay, bà mong muốn được chào đón Trump tại London, nhưng cả hai bên đều đang nỗ lực để chọn một "ngày hợp lý".

Thủ tướng Anh cũng bày tỏ lạc quan về các hiệp định thương mại trong tương lai với Washington và những quốc gia khác.

Thanh Ngân (Lược dịch từ PressTV)

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhiều kỳ vọng vào Trung tâm thương mại Aeon Mall Huế

Dự án Aeon Mall Huế - Trung tâm thương mại thứ 7 của Tập đoàn Aeon Mall tại Việt Nam và là trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp có quy mô lớn nhất miền Trung dự kiến hoàn thành và đưa vào hoạt động từ tháng 9/2024 sẽ mang đến những tác động tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thừa Thiên Huế.

Nhiều kỳ vọng vào Trung tâm thương mại Aeon Mall Huế
EU và Philippines nối lại đàm phán thương mại

Liên minh châu Âu (EU) và Philippines ngày 18/3 cho biết, họ sẽ nối lại các cuộc đàm phán về một hiệp định thương mại tự do, trong bối cảnh EU tìm cách nắm bắt tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh hơn của khu vực châu Á và tiếp cận các nguyên liệu thô quan trọng.

EU và Philippines nối lại đàm phán thương mại
Philippines nhận được cam kết đầu tư 5 tỷ USD từ các công ty Đức, Mỹ

Trong tuần này, Philippines đã nhận được các cam kết đầu tư trị giá khoảng 5 tỷ USD từ các công ty Đức và Mỹ vào các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe và năng lượng. Đây có thể được xem là những chiến thắng lớn cho đất nước khi cạnh tranh với các quốc gia khác trong khu vực về vốn nước ngoài.

Philippines nhận được cam kết đầu tư 5 tỷ USD từ các công ty Đức, Mỹ
TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI (WTO):
Phong vũ biểu hàng hóa tiếp tục cho thấy đà tăng yếu trong thương mại

Thương mại hàng hóa toàn cầu sẽ tiếp tục phục hồi khiêm tốn trong những tháng đầu năm 2024, nhưng có thể dễ dàng bị chệch hướng do các cuộc xung đột khu vực và căng thẳng địa chính trị, theo Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Phong vũ biểu hàng hóa tiếp tục cho thấy đà tăng yếu trong thương mại

TIN MỚI

Return to top