Thế giới

Mỹ: Lãi suất thế chấp tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2001

ClockThứ Năm, 27/10/2022 08:56
Theo cuộc khảo sát hàng tuần của Hiệp hội Ngân hàng Thế chấp (MBA), lãi suất thế chấp cố định trong 30 năm đã tăng từ mức 6,94% một tuần trước đó lên 7,16%, cao nhất kể từ năm 2001.

Fed: Kinh tế Mỹ sẽ "hạ nhiệt" cả tăng trưởng lẫn lạm phát vào cuối nămNiềm tin của người tiêu dùng Mỹ phục hồi trong tháng 8Mỹ: Fed thông báo tiếp tục duy trì chính sách lãi suất thấpFED để ngỏ khả năng đẩy nhanh việc tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát

Đồng USD. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo dữ liệu do Hiệp hội Ngân hàng Thế chấp (MBA) công bố ngày 26/10, lãi suất cho vay thế chấp của Mỹ đã tăng tuần thứ 10 liên tiếp, lên trên 7% vào tuần trước và ở mức cao nhất kể từ năm 2001.

Cuộc khảo sát hàng tuần của MBA cho thấy lãi suất thế chấp cố định trong 30 năm đã tăng từ mức 6,94% một tuần trước đó lên 7,16%, cao nhất kể từ năm 2001.

Xu hướng liên tục tăng lãi suất thế chấp tiếp tục làm suy giảm hoạt động đăng ký thế chấp, vốn vẫn ở tốc độ chậm nhất kể từ năm 1997.

Chuyên gia Joel Kan thuộc MBA cho biết thêm dự báo của MBA cho rằng sự suy yếu cả về kinh tế và thị trường nhà ở vào năm 2023 sẽ khiến nhu cầu mua nhà giảm 3%, trong khi khối lượng tái cấp vốn được dự đoán sẽ giảm 24%.

Lãi suất thế chấp tăng cao, được thúc đẩy bởi các đợt tăng lãi suất mạnh mẽ của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) để chống lại lạm phát đang diễn ra, tiếp tục hạ nhiệt đáng kể thị trường nhà đất từng rất "nóng."

Theo chỉ số S&P CoreLogic Case-Shiller được công bố ngày 25/10, giá nhà ở Mỹ giảm kỷ lục trong tháng 8 với mức giảm 2,6%.

Chuyên gia Craig J. Lazzara, Giám đốc điều hành tại S&P Dow Jones Indices, dự báo suy thoái sẽ tiếp diễn nếu lãi suất tiếp tục làm giảm khả năng chi trả.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

Theo tin từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Michael Regan vừa công bố 8 tổ chức sẽ giám sát việc đầu tư 20 tỷ USD để tài trợ cho hàng chục nghìn dự án năng lượng sạch và giao thông vận tải tại các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Mỹ.

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp
Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Nikkei Asia trước thềm một hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử ở Washington vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, số hóa, các mạng lưới truyền thông, năng lượng sạch và khoáng sản quan trọng.

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip
Return to top