ClockThứ Sáu, 15/02/2019 14:54

Mỹ muốn “tiến xa nhất có thể” với Triều Tiên trước thềm Thượng đỉnh

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 14/2 cho biết, nước Mỹ đang đặt mục tiêu “tiến xa nhất có thể” trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2.

Các nước cam kết đóng góp cho thành công của Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2: Cơ hội vàng chấm dứt chiến tranh Triều Tiên?Hà Nội là nơi chính thức diễn ra Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2: Bước ngoặt hay cơ hội cuối cùng?

Ngoại trưởng Pompeo thông báo rằng ông sẽ điều nhóm làm việc quay trở lại châu Á trong một vài ngày tới để thảo luận thêm về tất cả những vấn đề đã được đề cập tại cuộc gặp Thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore hồi tháng 6/2018.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: VOX

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Warsaw, Ba Lan, Ngoại trưởng Pompeo cho biết, ông Trump và ông Kim Jong-un sẽ xem xét “trụ cột phi hạt nhân hóa” mà hai bên đã nhất trí tại Hội nghị Thượng đỉnh lần 1, cũng như nhiều vấn đề khác. “Chúng tôi sẽ bàn bạc về cách thức giảm căng thẳng, giảm các nguy cơ quân sự, giảm thiểu rủi ro để đạt được an ninh và hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên. Chúng tôi đang đặt mục tiêu tiến xa nhất có thể trong thời gian tới”.

Sau đó, trả lời phỏng vấn hãng tin Fox News về việc tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên đóng vai trò quan trọng như thế nào với cuộc đàm phán, Ngoại trưởng Pompeo nói: “Chúng tôi đã bàn bạc rất nhiều về vấn đề này. Nhóm làm việc của tôi sẽ được tái triển khai tới châu Á trong một hoặc hai ngày tới để tiếp tục thảo luận về tất cả các yếu tố đã được nêu ra tại Hội nghị Thượng đỉnh ở Singapore”.

Theo kế hoạch, Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun sẽ tiến hành đàm phán với người đồng cấp Triều Tiên vào tuần tới để chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2. Trước đó, ông Stephen Biegun đã có cuộc hội đàm kéo dài 3 ngày tại Bình Nhưỡng nhằm vạch ra một loạt các kế hoạch cụ thể cho hội nghị sắp tới.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Hội nghị Thượng đỉnh lần 2 sẽ được tổ chức tại Việt Nam trong hai ngày 27 và 28/2. Mỹ mong muốn Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân đe dọa Mỹ. Tổng thống Trump rất trông đợi Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai do tại Thượng đỉnh lần một ở Singapore, ông Kim Jong-un chỉ đưa ra những cam kết mơ hồ, và các cuộc đàm phán sau đó không có nhiều tiến triển. Về phần mình, Triều Tiên muốn Mỹ dỡ bỏ trừng phạt, chấm dứt chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 và đảm bảo an ninh cho quốc gia này./.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

Theo tin từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Michael Regan vừa công bố 8 tổ chức sẽ giám sát việc đầu tư 20 tỷ USD để tài trợ cho hàng chục nghìn dự án năng lượng sạch và giao thông vận tải tại các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Mỹ.

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp
Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Nikkei Asia trước thềm một hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử ở Washington vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, số hóa, các mạng lưới truyền thông, năng lượng sạch và khoáng sản quan trọng.

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip
Return to top