ClockThứ Năm, 02/06/2016 09:01

Mỹ náo loạn vụ giết người rồi tự sát tại Đại học California

Một gã đàn ông đã dùng súng bắn chết một người rồi tự sát ở khuôn viên trường Đại học California gây náo loạn khu vực này.

Lại xả súng kinh hoàng ở Mỹ, hơn 30 người thương vong

Theo Reuters, vụ việc diễn ra ngày 1/6 này đã khiến ngôi trường này bị phong tỏa trong vòng 2 giờ liền và 200 cảnh sát đã được điều động đến đây ngay sau khi có thông tin về vụ việc nói trên.

Cảnh sát Los Angeles được điều đến hiện trường vụ tấn công. Ảnh Reuters

Người đứng đầu cơ quan cảnh sát Los Angeles Charlie Beck đã lên tiếng xác nhận rằng, người đàn ông này đã nổ súng sát hại một người khác rồi sau đó tự sát. Cảnh sát cũng đã phát hiện ra một khẩu súng tại hiện trường.

“Không còn nghi can nào khác trong vụ này cũng như không còn mối đe dọa nào đối với trường Đại học California nữa”, ông Beck nói và cho biết thêm rằng, cảnh sát cũng tìm thấy một mẩu giấy được cho là thư tuyệt mệnh của kẻ tấn công.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nhận được thông tin về vụ việc này khi đang ngồi trên chiếc Air Force One và yêu cầu giới chức Mỹ cần cập nhật liên tục thông tin về vụ việc này cho ông.

Sau nhiều giờ căng thẳng, các quan chức Đại học California tuyên bố, các lớp học sẽ được mở cửa trở lại vào ngày hôm nay (2/6).

“Tôi không thể tin được rằng vụ xả súng này lại xảy ra ở Đại học California, ông Sam Zeng, 38 tuổi, một nghiên cứu sinh làm việc gần nơi xảy ra vụ tấn công cho biết: “Giờ tôi chỉ muốn về nhà chứ không muốn ở đây nữa”.

Anh Aaron Feigelman, một sinh viên, cho biết, anh nhận được tin nhắn cảnh báo và đã tìm cách lần trốn tại một tòa nhà đối diện với hiện trường. Anh cùng 5 người khác đã ở yên đó trong vòng 90 phút.

“Chúng tôi cố gắng chạy thật lực và cố leo lên tầng 7”, anh Feigelman nói: “Chúng tôi dùng thắt lưng buộc chặt cửa nhà vệ sinh nơi chúng tôi lẩn trốn vì nhà vệ sinh ở đó không có khóa. Chúng tôi cứ thế ngồi chờ đợi. Thật đáng sợ”.

Thị trưởng thành phố Los Angeles Eric Garcetti đã lên tiếng khen ngợi những người đã có mặt tại Đại học California khi vụ tấn công xảy ra vì đã “rất dũng cảm và bình tĩnh”. Ông Garcetti cũng lên án hành động bạo lực xảy ra tại môi trường sư phạm như Đại học California.

“Tôi rất buồn khi phải chứng kiến cảnh nhiều nhóm cảnh sát đặc nhiệm xuất hiện tại những nơi đáng lẽ ra chỉ dành cho các sinh viên và rất tức giận bởi nỗi sợ hãi mà một kẻ có súng có thể gây ra cho cộng đồng”, ông Garcetti nói./.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

Theo tin từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Michael Regan vừa công bố 8 tổ chức sẽ giám sát việc đầu tư 20 tỷ USD để tài trợ cho hàng chục nghìn dự án năng lượng sạch và giao thông vận tải tại các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Mỹ.

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp
Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Nikkei Asia trước thềm một hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử ở Washington vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, số hóa, các mạng lưới truyền thông, năng lượng sạch và khoáng sản quan trọng.

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip
Return to top