New York là tiểu bang đầu tiên của Mỹ triển khai hộ chiếu kỹ thuật số COVID-19. Ảnh minh họa: Getty Images/TTXVN
Động thái này là một phần của nỗ lực nhằm đẩy nhanh việc mở cửa trở lại của các doanh nghiệp, địa điểm thi đấu thể thao, và địa điểm giải trí tại tiểu bang này.
Đáng chú ý, New York là tiểu bang đầu tiên của Mỹ chính thức xây dựng hộ chiếu kỹ thuật số COVID-19. Với tên gọi là Excelsior Pass, nền tảng trực tuyến miễn phí được phát triển cùng với Tập đoàn công nghệ máy tính đa quốc gia IBM và hoạt động giống như một chiếc thẻ lên máy bay di động.
Người dùng sẽ được cấp một thẻ kỹ thuật số có mã QR bảo đảm, họ có thể in mã này ra hoặc lưu vào điện thoại thông minh của mình. Sau đó, các doanh nghiệp tham gia sẽ sử dụng ứng dụng đồng hành để quét mã QR của khách hàng, và xác minh tình trạng COVID-19 của họ.
Trong một tuyên bố, Thống đốc Tiểu bang New York, ông Andrew Cuomo khẳng định: "Câu hỏi về “sức khỏe cộng đồng, hay nền kinh tế” luôn là một lựa chọn sai lầm, câu trả lời phải là cả hai. Khi người dân New York được tiêm chủng nhiều hơn mỗi ngày, và khi các chỉ số y tế công cộng quan trọng tiếp tục thường xuyên đạt tỷ lệ thấp nhất trong nhiều tháng, Excelsior Pass đầu tiên trên cả nước sẽ báo trước bước tiếp theo trong quá trình mở cửa trở lại, dựa trên khoa học và sự thận trọng của chúng tôi".
Theo Tờ The New York Times, người dân New York có thể sử dụng thẻ kỹ thuật số này để xác minh tình trạng COVID-19 của họ, nhằm tham dự các trò chơi tại sân vận động và địa điểm thi đấu, tiệc cưới, hay những sự kiện khác, dựa trên giới hạn về tập trung xã hội của tiểu bang.
Trong một động thái liên quan, các địa điểm lớn, bao gồm cả Công viên Quảng trường Madison với 20.000 chỗ ngồi ở thành phố New York, vừa thông báo, họ có kế hoạch sử dụng công nghệ này trong những tuần tới. Bên cạnh đó, bắt đầu từ ngày 2/4, những địa điểm nghệ thuật và giải trí nhỏ hơn cũng có thể sử dụng Excelsior Pass.
Lê Thảo (Lược dịch từ The New York Times)