|
Syria cần một giải pháp hoà bình cho cuộc xung đột hiện nay. Ảnh: AP
|
Quốc vụ khanh Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Đức Thomas Silberhorn đưa ra nhận định trên khi phát biểu về những việc cần thiết phải được thực hiện ngay để giải quyết cuộc khủng hoảng người tị nạn hiện nay ở châu Âu.
“Nhu cầu cấp bách bây giờ là một cam kết rõ ràng của cộng đồng quốc tế và của các bên hữu quan trong khu vực, bao gồm cả Hoa Kỳ, Nga, và Liên Hợp Quốc để đi đến một thỏa thuận hòa bình và mở đường cho sự thay đổi trong hòa bình”, ông Silberhorn nói bên lề Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF và Ngân hàng Thế giới tại Lima, Peru ngày 11/10.
Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển chính thức nhấn mạnh rằng, cuộc khủng hoảng người tị nạn hiện tại không thể được giải quyết triệt để mà không giải quyết “nguyên nhân gốc rễ của cuộc nội chiến ở Syria”, và tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột.
Mặt khác, vị quan chức này cũng kêu gọi các nước “cần thận trọng để không làm trầm trọng thêm tình hình, nhưng kêu gọi tất cả các thành viên trong khu vực nên trở thành một phần của giải pháp hòa bình.”
Syria rơi vào tình trạng chiến tranh dân sự kể từ năm 2011, khi quân đội trung thành với Tổng thống Bashar Assad chiến đấu với nhiều phe đối lập và nhiều nhóm chiến binh cực đoan, trong đó Nhà nước Hồi giáo (IS) và Nusra Front.
Một liên minh do Mỹ dẫn đầu đã ném bom các vị trí của IS ở Syria kể từ năm 2014, trong khi quân đội Nga cũng bắt đầu tấn công vào các mục tiêu khủng bố ở Syria từ cuối tháng 9/2015 vừa qua.
Tố Quyên (lược dịch từ Sputnik)