Thế giới

Mỹ nghi Trung Quốc đánh cắp dữ liệu quốc phòng nhạy cảm

ClockThứ Bảy, 13/06/2015 11:15
TTH.VN - Washington cho rằng tin tặc có liên hệ với Trung Quốc có thể đã tiếp cận những thông tin lý lịch nhạy cảm do nhân viên tình báo và quân đội Mỹ cung cấp, khiến họ có thể bị tống tiền. 


Tin tặc có liên hệ với Trung Quốc có thể đánh cắp thông tin quốc phòng, tình báo nhạy cảm của Mỹ. Ảnh minh họa: Reuters.

AP hôm qua dẫn lời một số quan chức Mỹ cho biết đây là hành động tấn công nhằm vào văn phòng Quản lý Công chức (OPM), tách biệt với vụ 4 triệu công chức có thể bị tin tặc Trung Quốc đánh cắp thông tin mà Washington công bố tuần trước.

Theo đó, tin tặc nghi có liên hệ với Trung Quốc có thể đã tiếp cận Mẫu tài liệu Chuẩn Số 86, yêu cầu ứng viên điền những thông tin cá nhân về tâm thần, sử dụng thuốc và đồ uống có cồn, tiền án và vỡ nợ.

Mẫu đơn còn yêu cầu liệt kê các mối liên lạc và người thân, tạo ra nguy cơ đe dọa vạch trần thông tin thân nhân nước ngoài để ép buộc nhân viên tình báo Mỹ, hãng tin nhận định. Mẫu đơn còn chứa số an sinh xã hội của ứng viên và người sống cùng họ.

Nhà Trắng hôm qua cũng không thể xác nhận một bản tin khác của AP cho biết có tới 14 triệu công chức Mỹ bị tin tặc đánh cắp thông tin cá nhân trong sự việc công bố tuần trước.

Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest nói quá trình điều tra vẫn đang tiếp diễn. OPM hiện chưa có bình luận nào.

Thông tin trên xuất hiện vào thời điểm bà Susan Rice, cố vấn an ninh cấp cao của Tổng thống Barack Obama, có cuộc gặp với Phạm Trường Long, Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, tại Nhà Trắng. Bà Rice nhấn mạnh Mỹ và Trung Quốc cần thu hẹp bất đồng, trong đó có vấn đề an ninh mạng.

Trung Quốc bác bỏ mọi cáo buộc mà nước này gọi là "vô trách nhiệm" và cho rằng Bắc Kinh đứng sau các vụ tấn công mạng.

Như Tâm (Theo VnExpress)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận
Liên kết hữu ích

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng kỷ lục ở Philippines trong tháng này đã buộc các trường học phải cho học sinh về nhà để học trực tuyến, làm sống lại ký ức về đợt phong tỏa do đại dịch COVID-19 và làm dấy lên lo ngại rằng thời tiết khắc nghiệt hơn trong những năm tới có thể làm sâu sắc thêm sự bất bình đẳng về giáo dục.

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến
Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024

Theo dự báo của hãng tư vấn kinh tế Oxford Economics, giá hàng hóa thực phẩm thế giới sẽ ghi nhận sự sụt giảm trong năm nay, làm giảm áp lực lên giá bán lẻ thực phẩm. Động lực chính đằng sau sự sụt giảm này là “nguồn cung dồi dào” đối với nhiều loại cây trồng quan trọng, đặc biệt là lúa mì và ngô.

Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024
Châu Phi cần 277 tỷ USD/năm để thích ứng với khí hậu

Tham dự một hội nghị cấp cao về tài chính khí hậu, Chủ tịch nhóm Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) Akinwumi Adesina vừa lên tiếng kêu gọi hành động khẩn cấp khi biến đổi khí hậu tiếp tục tàn phá nhiều quốc gia châu Phi.

Châu Phi cần 277 tỷ USD năm để thích ứng với khí hậu
Tổ chức Lao động quốc tế (ILO):
Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu

Hơn 70% lực lượng lao động toàn cầu phải đối mặt với những rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng mỗi năm, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) ngày 22/4 cho biết; đồng thời lưu ý, các chính phủ sẽ cần phải hành động khi những con số tăng lên.

Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu
Return to top