|
Các Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (giữa), Nhật Bản Fumio Kishida (trái) và Hàn Quốc Yun Byung Se (phải). Ảnh: AP
|
Căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên chứng kiến sự leo thang khi các cuộc “trao đổi” đạn pháo xảy ra dọc theo khu phi quân sự (DMZ) vào cuối tháng 8 vừa qua, khiến Bình Nhưỡng tuyên bố “tình trạng chiến tranh”. Tuy nhiên, 2 nước cuối cùng cũng có thể xoa dịu căng thẳng sau cuộc đàm phán nước rút kéo dài liên tục trong nhiều ngày.
Trong một tuyên bố hôm qua, Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung Se nói rằng, ông sẽ gặp người đồng cấp Nhật Bản Fumio Kishida và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry vào ngày 29/9 tới đây để trình bày kế hoạch hòa giải của Seoul với Bình Nhưỡng. Bên cạnh đó, các quốc gia đồng minh cũng dự kiến thảo luận hướng giải quyết nhằm mang lại “hòa bình và an ninh cho bán đảo Triều Tiên”.
Được biết, Mỹ cùng 2 đồng minh chiến lược ở khu vực Đông Bắc Á là Nhật Bản và Hàn Quốc thường xuyên tổ chức các cuộc gặp để thảo luận về vấn đề cùng quan tâm trong khu vực, đặc biệt là những căng thẳng liên quan đến các tranh chấp biển đảo tại Đông Bắc Á.
Theo Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, “khối liên minh giữa Mỹ với Nhật Bản và Hàn Quốc đóng vai trò là hòn đá tảng cho hòa bình và thịnh vượng trong khu vực. Mỗi nước là một minh chứng rõ ràng về việc tập trung cho hòa bình, ổn định và phát triển mối quan hệ với các nước láng giềng”.
Trong một diễn biến khác, 3 đồng minh Mỹ-Nhật-Hàn đang tìm cách tổ chức một cuộc đàm phán liên quan đến lĩnh vực quốc phòng vào tháng tới, sau khi Tokyo thông qua luật an ninh mới cho phép nới lỏng hạn chế đối với hoạt động của các lực lượng phòng vệ Nhật Bản ở nước ngoài, tờ báo Yonhap của Hàn Quốc đưa tin.
Lê Thảo (Lược dịch từ Reuters & Sputniknews)