Thế giới

Mỹ sẵn sàng tiếp nhận thêm người tị nạn

ClockThứ Hai, 21/09/2015 07:13
TTH.VN - Trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Đức ngày 20/9, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết, Mỹ sẽ tăng số lượng tiếp nhận người tị nạn lên 15.000 người/năm trong vòng 2 năm tới, nâng tổng số người tị nạn mà nước này hỗ trợ tái định cư lên 100.000 người vào năm 2017.


Ngoại trưởng Mỹ John Kerry phát biểu trước phương tiện truyền thông sau cuộc gặp với người đồng cấp Đức Frank-Walter Steinmeier tại thủ đô Berlin ngày 20/9. Ảnh: Reuters

Động thái cho thấy nỗ lực ngày càng tăng của Mỹ trong việc đối phó với làn sóng người tị nạn khổng lồ từ Syria, mặc dù con số tiếp nhận vẫn là khiêm tốn so với hàng trăm ngàn người được chuyển đến châu Âu và đặc biệt là Đức.

"Khi tham vấn với Quốc hội, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm cách gia tăng con số người tị nạn mà Mỹ có thể tiếp nhận”, ông Kerry nói với trong một cuộc họp báo với Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier.

Nhà ngoại giao hàng đầu Mỹ John Kerry cũng tuyên bố ông sẽ thảo luận về các cách thức tái khởi động các cuộc đàm phán tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc chiến ở Syria tại hội nghị của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tuần này.

"Đây sẽ là một cuộc họp rất kịp thời tại New York và là cơ hội to lớn để chúng tôi có thể làm việc cùng nhau với mục tiêu tìm ra một số cách giải quyết", ông Kerry cho biết, đồng thời nhấn mạnh rằng, ông sẽ có cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif để thảo luận về tình hình ở Syria.

Tuyên bố trên được đưa ra trước thời điểm hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp của các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) sắp diễn ra vào ngày 23/9 tới đây, nhằm giải quyết khủng hoảng người tị nạn đang tràn ngập vào khu vực.

 

Thanh Ngân (lược dịch từ Reuters & CNN)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng kỷ lục ở Philippines trong tháng này đã buộc các trường học phải cho học sinh về nhà để học trực tuyến, làm sống lại ký ức về đợt phong tỏa do đại dịch COVID-19 và làm dấy lên lo ngại rằng thời tiết khắc nghiệt hơn trong những năm tới có thể làm sâu sắc thêm sự bất bình đẳng về giáo dục.

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến
Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024

Theo dự báo của hãng tư vấn kinh tế Oxford Economics, giá hàng hóa thực phẩm thế giới sẽ ghi nhận sự sụt giảm trong năm nay, làm giảm áp lực lên giá bán lẻ thực phẩm. Động lực chính đằng sau sự sụt giảm này là “nguồn cung dồi dào” đối với nhiều loại cây trồng quan trọng, đặc biệt là lúa mì và ngô.

Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024
Châu Phi cần 277 tỷ USD/năm để thích ứng với khí hậu

Tham dự một hội nghị cấp cao về tài chính khí hậu, Chủ tịch nhóm Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) Akinwumi Adesina vừa lên tiếng kêu gọi hành động khẩn cấp khi biến đổi khí hậu tiếp tục tàn phá nhiều quốc gia châu Phi.

Châu Phi cần 277 tỷ USD năm để thích ứng với khí hậu
Tổ chức Lao động quốc tế (ILO):
Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu

Hơn 70% lực lượng lao động toàn cầu phải đối mặt với những rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng mỗi năm, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) ngày 22/4 cho biết; đồng thời lưu ý, các chính phủ sẽ cần phải hành động khi những con số tăng lên.

Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu
Return to top