Thế giới

Mỹ sẽ chú ý hơn đến Nga và Trung Quốc trong học thuyết quân sự

ClockThứ Hai, 01/12/2014 09:49
TTH.VN -  Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Work khẳng định Washington sẽ chú ý hơn đến Nga và Trung Quốc trong học thuyết quân sự của mình.  

Khi trả lời câu hỏi của tờ Defence News về "những mối đe dọa lớn nhất mà bộ máy an ninh quốc gia Mỹ phải đối phó", ông Robert Work quả quyết ngay rằng: “tất nhiên đó là những nước như Trung Quốc và Nga”.

Thứ trưởng Quốc phòng Robert Work.

Theo ông Work, Nga và Trung Quốc đều là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Cả hai nước đều sở hữu vũ khí hạt nhân và có “các tham vọng khu vực cũng như toàn cầu”.

Tuy nhiên, Mỹ kiên quyết thực hiện chính sách hiện diện thường xuyên ở châu Á-Thái Bình Dương nên Trung Quốc “nên chấp nhận điều này".
Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng lưu ý Washington sẽ quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề hạt nhân của Triều Tiên và Iran, cũng như chủ nghĩa khủng bố quốc tế và các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia.
 
Ông Work đưa ra tuyên bố trên chỉ vài ngày sau khi người đứng đầu Lầu Năm Góc Chuck Hagel vừa đệ đơn từ chức và đã được Tổng thống Barack Obama chấp thuận.
 
Sự ra đi của ông Hagel, thành viên cuối cùng của đảng Cộng hòa làm trong Nội các của Tổng thống Obama và là Bộ trưởng Quốc phòng thứ 3 ra đi trong 6 dưới thời của vị tổng thống Mỹ da màu đầu tiên, báo hiệu sẽ có một số điều chỉnh căn bản trong chính sách an ninh của Mỹ thời gian tới.
 
Đây là những điều chỉnh cần thiết đối với Washington trong bối ảnh cuộc khủng hoảng ở Ukraine với sự can dự của Nga đang ngày càng diễn biến nguy hiểm. Trong khi đó, tại châu Á – Thái Bình Dương, Trung Quốc cũng đang đẩy mạnh các hoạt động gây căng thẳng trên biển và sử dụng “đòn bẩy” kinh tế để đánh bật các lợi ích của Mỹ ở khu vực này.
Theo Dân Trí
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng kỷ lục ở Philippines trong tháng này đã buộc các trường học phải cho học sinh về nhà để học trực tuyến, làm sống lại ký ức về đợt phong tỏa do đại dịch COVID-19 và làm dấy lên lo ngại rằng thời tiết khắc nghiệt hơn trong những năm tới có thể làm sâu sắc thêm sự bất bình đẳng về giáo dục.

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến
Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024

Theo dự báo của hãng tư vấn kinh tế Oxford Economics, giá hàng hóa thực phẩm thế giới sẽ ghi nhận sự sụt giảm trong năm nay, làm giảm áp lực lên giá bán lẻ thực phẩm. Động lực chính đằng sau sự sụt giảm này là “nguồn cung dồi dào” đối với nhiều loại cây trồng quan trọng, đặc biệt là lúa mì và ngô.

Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024
Châu Phi cần 277 tỷ USD/năm để thích ứng với khí hậu

Tham dự một hội nghị cấp cao về tài chính khí hậu, Chủ tịch nhóm Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) Akinwumi Adesina vừa lên tiếng kêu gọi hành động khẩn cấp khi biến đổi khí hậu tiếp tục tàn phá nhiều quốc gia châu Phi.

Châu Phi cần 277 tỷ USD năm để thích ứng với khí hậu
Tổ chức Lao động quốc tế (ILO):
Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu

Hơn 70% lực lượng lao động toàn cầu phải đối mặt với những rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng mỗi năm, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) ngày 22/4 cho biết; đồng thời lưu ý, các chính phủ sẽ cần phải hành động khi những con số tăng lên.

Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu
Return to top