|
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter (phải) và người đồng cấp Australia Marise Payne. Ảnh: Reuters
|
“Các máy bay và tàu quân sự của Mỹ sẽ hoạt động ở bất cứ nơi nào được sự cho phép của luật pháp quốc tế, chúng tôi đang thực hiện điều đó trên toàn thế giới; vì vậy, Biển Đông không phải là một ngoại lệ”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định.
Khi được hỏi về sự hiện diện của Hải quân Mỹ trong giới hạn 12 hải lý xung quanh các rạn san hô mà Trung Quốc bồi đắp trái phép trên quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam, ông Carter nói rằng, “chúng tôi sẽ chính thức thực hiện điều này vào thời gian và địa điểm theo lựa chọn của Chính phủ Mỹ”.
Phản ứng trước tuyên bố trên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, “chúng tôi hy vọng Mỹ có thể đánh giá vào tình hình hiện tại của Biển Đông bằng một cái nhìn khách quan và công bằng, để cùng với Trung Quốc đóng vai trò trong việc giữ gìn hòa bình và ổn định ở Biển Đông”.
Tuy nhiên, cũng theo Reuters, Trung Quốc đang ngang nhiên tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông và có nhiều động thái quân sự gây bất ổn tại vùng biển này, bất chấp sự phản đối của các nước trong khu vực và trên thế giới.
LÊ THẢO (Lược dịch từ Reuters & AP)