ClockThứ Hai, 21/01/2019 07:59

Mỹ sẽ là nhà sản xuất dầu thô hàng đầu thế giới trong năm 2019

TTH - Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) cho hay, mức sản lượng dầu thô từ Mỹ một lần nữa sẽ là nhân tố chính trong năm nay, khi gã khổng lồ năng lượng này đang trên đường tái khẳng định vị thế là nhà sản xuất dầu thô hàng đầu thế giới.

Mỹ tiến đến độc lập năng lượng vào năm 2020

Công nhân tại một giếng dầu khí bên ngoài thành phố Corpus Christ, tiểu bang Texas, Mỹ.  Ảnh: Getty Images

“Đến giữa năm nay, sản lượng dầu thô của Mỹ có thể sẽ nhiều hơn sản lượng của Saudi Arabia hay Nga”, IEA thông tin.

Cũng theo IEA, giá dầu thô Brent giảm gần 30% kể từ khi leo lên mức cao nhất là 86,29 USD hồi đầu tháng 10 năm ngoái. Sự lao dốc của giá dầu trở nên trầm trọng hơn bởi những quan ngại về tình trạng dư thừa nguồn cung, cũng như thị trường chứng khoán sụt giảm trong bối cảnh lo ngại về lãi suất của Mỹ tăng.

LÊ THẢO

(Lược dịch từ Reuters, Japan Times & CNBC)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cần phát huy vai trò của cơ sở đào tạo nghệ thuật hàng đầu

Sáng 17/4, đoàn khảo sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ chủ trì có buổi khảo sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XVI) với Đảng ủy, Ban Giám hiệu và cán bộ chủ chốt Trường đại học Nghệ thuật, Đại học Huế.

Cần phát huy vai trò của cơ sở đào tạo nghệ thuật hàng đầu
Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai vaccine mới chống viêm màng não

Trong một động thái lịch sử, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mới đây cho biết, Nigeria đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai loại vaccine 5 trong 1 mới “mang tính cách mạng” chống viêm màng não, nhằm bảo vệ con người, chống lại 5 chủng vi khuẩn não mô cầu chính là A, C, W, Y và X.

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai vaccine mới chống viêm màng não

TIN MỚI

Return to top