Mỹ tiếp tục lên án sự tàn bạo của chế độ Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi
TTH.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry bay tới Ai Cập ngày hôm qua (ngày 1/8) nhằm khôi phục mối quan hệ đối tác chiến lược với Athens - đồng minh lâu năm của Washington, trạm dừng chân đầu tiên của chuyến công du các nước trong khu vực, AFP hôm nay (2/8) đưa tin.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đến Ai Cập, bắt đầu chuyến công du Trung Đông. Ảnh: ibtimes.
Trong thời gian dừng chân ở Cairo, Ngoại trưởng Kerry sẽ gặp người đồng cấp Sameh Shoukri trong một "cuộc đối thoại chiến lược" giữa các nước đồng minh, sau mối quan hệ đầy biến động kể từ cuộc cách mạng Ai Cập năm 2011.
Cuối tháng 3 vừa qua, Hoa Kỳ đã dỡ bỏ lệnh đóng băng khoản viện trợ quân sự hàng năm trị giá 1,3 tỷ USD của Mỹ dành cho Cairo. Tuy nhiên, Washington vẫn tiếp tục lên án sự đàn áp tàn bạo của chế độ Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi đối với những người ủng hộ Tổng thống tiền nhiệm đã bị lật đổ Mohamed Morsi.
Đây là cuộc "đối thoại" đầu tiên kể từ năm 2009 giữa 2 vị quan chức này, diễn ra trong bối cảnh rộ lên thông tin Washington bắt đầu giao 8 chiếc máy bay chiến đấu F-16 cho Ai Cập. Ngoài hợp tác quân sự, Ngoại trưởng Kerry và người đồng cấp Shukri cũng sẽ thảo luận về vấn đề nhân quyền mà Washington "quan ngại".
"Chúng tôi chắc chắn sẽ thảo luận các vấn đề về môi trường chính trị, vấn đề nhân quyền trong khi Ngoại trưởng đang ở Cairo. Đó là một phần quan trọng trong cuộc đối thoại thường xuyên của chúng tôi", một quan chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết.
Sau đó, Ngoại trưởng Kerry đến Doha - trung tâm kinh tế của Qatar - vào ngày mai (3/8) để gặp gỡ các đối tác từ 6 quốc gia thành viên của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC). Mục đích chính của cuộc họp đó nhằm xoa dịu những lo ngại của các nước này về thỏa thuận hạt nhân Iran vừa đạt được.
Nhiều quốc gia vùng Vịnh cho biết, họ lo ngại về tham vọng của Iran trong khu vực sau hiệp ước với Hoa Kỳ và 5 cường quốc thế giới khác, bao gồm Anh, Trung Quốc, Pháp, Đức và Nga.
Chuyến đi của Ngoại trưởng Kerry kết thúc vào ngày 8/8, không bao gồm việc đến thăm Israel, một trong những đồng minh thân cận nhất của Washington và là quốc gia phản ứng gay gắt thỏa thuận vừa đạt được hôm 14/7 vừa qua giữa nước cộng hòa Hồi giáo Iran và 6 cường quốc thế giới thuộc nhóm P5+1.
Một quan chức ở Washington nói rằng, ông Kerry và các Ngoại trưởng của GCC cũng sẽ thảo luận về các cuộc xung đột ở Syria và Yemen.
Theo tin từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, bên lề các cuộc họp của GCC, Ngoại trưởng Mỹ Kerry dự kiến gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov để thảo luận về một số vấn đề, bao gồm cả cuộc khủng hoảng ở Syria.
Sau Doha, ông Kerry đến Đông Nam Á và lần lượt đến thăm Singapore, Malaysia, Việt Nam.
Tố Quyên (lược dịch từ AFP & Reuters)
- Sử dụng thanh toán kỹ thuật số toàn cầu tăng mạnh giữa đại dịch (03/07)
- 'Cơn bão tài chính mới' liệu có ập tới các nước châu Á? (03/07)
- WHO phát cảnh báo "khẩn cấp" về đậu mùa khỉ (02/07)
- Mỹ nhấn mạnh vai trò của hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (02/07)
- Đông Nam Á và tiến trình chuyển đổi năng lượng sạch (02/07)
- Du lịch phục hồi - hàng không toàn cầu “đau đầu” vì thiếu nhân lực (02/07)
- Gạo - cứu cánh của châu Á (02/07)
- Lào thúc đẩy một đoạn trong tuyến đường sắt Lào-Việt Nam (02/07)
-
Sử dụng thanh toán kỹ thuật số toàn cầu tăng mạnh giữa đại dịch
- Sri Lanka ngừng cung cấp nhiên liệu cho các hoạt động không thiết yếu
- Sự lây nhiễm của đậu mùa khỉ đang “bị xem nhẹ”
- G7 công bố kế hoạch cơ sở hạ tầng 600 tỷ USD cho các nước nghèo
- Tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Anh
- Khối thịnh vượng chung kêu gọi hành động về biến đổi khí hậu
-
EU thông qua kế hoạch cấm bán xe dùng động cơ đốt trong vào năm 2035
- World Bank: Tỷ lệ “nghèo học vấn” ở trẻ em trên toàn cầu đã tăng lên đến 70%
- Tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Anh
- Việt Nam tăng 39 bậc chỉ số chất lượng sống tốt nhất thế giới
- Nhiều vấn đề nóng được thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh G7
- Biến đổi khí hậu khiến năm 2022 trở nên nóng hơn, nhiều lũ lụt hơn