Thế giới

Mỹ, Trung Quốc nối lại đàm phán thương mại

ClockThứ Sáu, 20/09/2019 08:15
Các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung cấp phó trưởng đoàn đàm phán sẽ diễn ra trong hai ngày 19 và 20/9 tại thủ đô Washington của Mỹ. Đây là các cuộc gặp trực tiếp đầu tiên sau hai tháng kể từ khi đàm phán giữa hai nước đổ vỡ.

Phái đoàn Trung Quốc sang Mỹ chuẩn bị cho các cuộc đàm phán thương mạiMỹ-Trung xúc tiến cuộc gặp chuẩn bị cho vòng đàm phán thương mại mớiMỹ hoãn tăng thuế đối với một số hàng hóa Trung Quốc thêm hai tuầnMỹ-Trung sẽ tái khởi động đàm phán thương mại trong tháng 10Đàm phán thương mại Mỹ - Trung trong tháng 9 vẫn diễn ra như dự định

Ảnh minh họa: AP

Đoàn đàm phán Trung Quốc bao gồm 130 quan chức được dẫn đầu bởi Thứ trưởng Tài Chính Liêu Mân và đoàn đàm phán của Mỹ được đại diện bởi Phó đại diện thương mại Jeffrey Gerrish. Nội dung các cuộc thảo luận dự kiến sẽ chủ yếu xoay quanh lĩnh vực nông nghiệp bao gồm việc Mỹ yêu cầu Trung Quốc mua nhiều hơn đậu nành và một số nông sản khác của Mỹ. Hai bên cũng dự kiến sẽ thảo luận vấn đề sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ bắt buộc.

Các cuộc đàm phán cấp phó trưởng đoàn đàm phán được tổ chức nhằm mở đường cho đối thoại cấp cao vào đầu tháng 10 nhằm tìm giải pháp cho các biện pháp trả đũa thuế quan giữa hai nước.

Vòng đàm phán cấp cao vào tháng 10 sẽ có sự tham gia của Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin và Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng

Theo phân tích của Maybank Investment Bank Bhd, việc áp dụng xe điện (EV) ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng nhờ các quy định thuận lợi, các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc tung ra các mẫu xe mới với giá thấp hơn, đồng thời khu vực này cũng có các cơ sở sản xuất ô tô lớn và nhu cầu xe điện đáng kể.

Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng
Return to top