Thế giới

Mỹ, Trung Quốc sẽ ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1

ClockThứ Tư, 25/12/2019 07:53
TTH.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây tuyên bố ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tham gia ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 giữa Mỹ và Trung Quốc.

Trung Quốc hoãn áp thuế đối với một số hàng hóa của MỹMỹ-Trung chính thức đạt thỏa thuận thương mại giai đoạn 1Mỹ - Trung nhất trí giảm thuế quan, hoãn áp thuếĐàm phán thương mại Mỹ - Trung Quốc vẫn đang bế tắcThế giới chạy đua tạo 'siêu heo'Mỹ không thay đổi mục tiêu trong thỏa thuận thương mại với Trung QuốcNền kinh tế toàn cầu bất ổn và đang xoay trục

Mỹ, Trung Quốc và thỏa thuận thương mại giai đoạn 1. Ảnh minh họa: Thanh Niên

“Chúng tôi sẽ tiến hành một buổi lễ ký kết thỏa thuận. Vâng, buổi lễ sẽ diễn ra khi chúng tôi gặp nhau. Công tác ký kết thỏa thuận sẽ được tiến hành khẩn trương vì chúng tôi mong muốn hoàn thành chúng”, vị lãnh đạo phát biểu với báo giới cho hay.

Được biết, vào ngày 13/12, Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer thông tin rằng đại diện hai nước sẽ tiến hành ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 trong tuần đầu tiên của tháng 1/2020.

Đến thời điểm hiện tại, phía Bắc Kinh vẫn chưa xác nhận nội dung cụ thể của thỏa thuận sẽ được thông qua. Theo đó, những chi tiết sẽ được công bố sau khi lễ ký kết thỏa thuận hoàn tất.

Đan Lê (Lược dịch từ Reuters)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng

Theo phân tích của Maybank Investment Bank Bhd, việc áp dụng xe điện (EV) ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng nhờ các quy định thuận lợi, các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc tung ra các mẫu xe mới với giá thấp hơn, đồng thời khu vực này cũng có các cơ sở sản xuất ô tô lớn và nhu cầu xe điện đáng kể.

Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng
ADB: Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài

Trong Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) tháng 4/2024 vừa được công bố hôm nay (10/4), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã giữ nguyên dự báo tăng trưởng năm 2024 đối với Việt Nam được đưa ra trước đó, bất chấp những bất ổn kéo dài từ môi trường bên ngoài. Cụ thể, ADB kỳ vọng nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng lần lượt ở mức 6% và 6,2% vào năm 2024 và 2025.

ADB Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài
Return to top