Thế giới

Mỹ tuyên bố áp thuế đối với 7,5 tỷ USD hàng hóa châu Âu

ClockThứ Sáu, 18/10/2019 14:16
TTH.VN - Hãng tin Dw News ngày 18/10 đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây tuyên bố áp một một khoản thuế mới đối với nhiều loại hàng hóa của châu Âu như phô mai, rượu vang, ô liu... với giá trị lên đến 7,5 tỷ USD.

Hoa Kỳ đánh thuế 25% đối với rượu whisky Scotland, phô mai Italy, rượu vang PhápEU muốn đẩy nhanh thỏa thuận cắt giảm thuế quan với MỹPháp sẽ đánh thuế các tập đoàn công nghệ Mỹ từ đầu năm 2019Mỹ và EU hướng tới dỡ bỏ rào cản thương mại song phươngCăng thẳng Mỹ-EU gia tăng trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO

Mỹ tuyên bố áp thuế đối với 7,5 tỷ USD hàng hóa châu Âu. Ảnh minh họa: VTV.vn

Cụ thể, Washington cho biết đây là động thái nhằm đối phó việc EU trợ cấp bất hợp pháp cho hãng sản xuất máy bay Airbus. Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã bật đèn xanh để Mỹ áp thuế lên hàng hóa của châu Âu.

Được biết, kế hoạch tăng thuế bao gồm 10% đối với máy bay Airbus và 25% đối với các sản phẩm nông nghiệp như rượu vang Pháp, phô mai Italy và rượu Whisky Scotland. Luật thuế mới sẽ chính thức có hiệu lực từ tối ngày 18/10.

Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire đã bày tỏ sự không đồng ý đối với quyết định này của Mỹ và tuyên bố “những hậu quả khôn lường” sẽ xảy ra nếu luật thuế được thực thi.

“Châu Âu chúng tôi sẽ có những biện pháp đáp trả tương tự trong vài tháng tới. Đó thậm chí có thể là những trừng phạt nghiêm khắc hơn, mặc dù vẫn trong khuôn khổ của WTO để đáp trả hành động này của Mỹ”, Bộ trưởng Bruno Le Maire trả lời báo giới khẳng định.

Được biết, phía Washington cho rằng Airbus đã nhận được hàng tỷ USD trợ cấp bất hợp pháp, mang lại cho nhà sản xuất này một lợi thế không công bằng so với đối thủ cạnh tranh là Boeing (Mỹ). Do đó, một số quốc gia có sản xuất máy bay Airbus như Anh, Pháp, Đức và Tây Ban Nha sẽ phải chịu mức thuế cao hơn so với các nước EU khác.

Đan Lê (Lược dịch từ Dw)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận
Liên kết hữu ích

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu

Châu Âu đang ngày càng phải đối mặt với những đợt nắng nóng gay gắt đến mức cơ thể con người không thể chịu được, khi biến đổi khí hậu tiếp tục làm nền nhiệt toàn cầu tăng cao, cơ quan giám sát khí hậu Copernicus của EU và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết.

“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu
Return to top