ClockChủ Nhật, 13/11/2016 15:37

Mỹ và Australia đạt thỏa thuận về tái định cư người tị nạn

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull ngày 13/11 cho biết Australia và Mỹ đã đạt một thỏa thuận tái định cư người tị nạn đang sống trong các trại ở Papua New Guinea và Nauru sau khi tìm cách vượt biển vào Australia.

Mỹ-Nhật-Australia lập liên minh ‘tam giác sắt’Mỹ, Nhật Bản và Australia kêu gọi điều tra công bằng vụ MH17Báo Mỹ: Australia cân nhắc khả năng tuần tra Biển ĐôngMỹ tuyên bố tiếp nhận 110.000 người tị nạn trong năm 2017Tổng thống Obama đặt mục tiêu tăng gấp đôi tái định cư toàn cầu

Người tị nạn tại trại ở đảo Manus của Papua New Guinea. (Nguồn: AAP)

Thủ tướng Turnbull thông báo thỏa thuận trên tại cuộc họp báo ở Canberra. Theo đó, Mỹ sẽ tiếp nhận những người di cư đang sống trong các trại tị nạn ở đảo Manus của Papua New Guinea và ở đảo quốc Nauru phía Nam Thái Bình Dương.

Việc thực thi thỏa thuận trên sẽ do Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) phụ trách và chỉ áp dụng với những người hiện đang sống trong các trại tị nạn nói trên, không áp dụng với những người sẽ đến sau này. Ông Turnbull nêu rõ: "Đây là thỏa thuận chỉ thực hiện một lần, sẽ không lặp lại."

Theo số liệu của Australia, hiện có khoảng 1.200 người đang sống ở các trại tị nạn trên, rất nhiều trong số này đã ở hơn 3 năm. Ông Turnbull không nói rõ bao nhiêu người sẽ được tái định cư tại Mỹ, song cho biết phụ nữ, trẻ em và các gia đình sẽ được ưu tiên. Ông cho biết thêm những người bị bắt giữ khi cố vượt biển vào Australia không được cấp quy chế tị nạn sẽ phải về nước.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết Mỹ đã nhất trí xem xét danh sách những người tị nạn do UNHCR đề xuất. Phát biểu với báo giới khi đang ở thăm New Zealand ngày 13/11, ông Kerry cho biết Mỹ sẽ chia sẻ gánh nặng về vấn đề người tị nạn với các nước bạn trong khu vực. Dự kiến, các quan chức Bộ Nội vụ Mỹ sẽ đến Australia tuần tới để thảo luận tiến trình này.

Từ ngày 19/7/2013, Australia đã từ chối tái định cư cho bất cứ người tị nạn nào cố vượt biển đến nước này. Australia trả tiền cho Papua New Guinea và Nauru để hai nước này cho người tị nạn trú tạm trong khi tìm nước thứ ba để tái định cư họ. Tuy nhiên, gần đây, Papua New Guinea đã thông báo kế hoạch đóng cửa các trại tị nạn trên đảo Manus, trong khi trại tị nạn ở Nauru vẫn mở cửa./.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

Theo tin từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Michael Regan vừa công bố 8 tổ chức sẽ giám sát việc đầu tư 20 tỷ USD để tài trợ cho hàng chục nghìn dự án năng lượng sạch và giao thông vận tải tại các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Mỹ.

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp
Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Nikkei Asia trước thềm một hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử ở Washington vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, số hóa, các mạng lưới truyền thông, năng lượng sạch và khoáng sản quan trọng.

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top