ClockThứ Bảy, 16/03/2019 14:31

Mỹ và Đức lần đầu tiên tổ chức đối thoại chiến lược

Đối thoại chiến lược Mỹ-Đức lần đầu tiên đã diễn ra tại thủ đô Washington của Mỹ ngày 15/3.

Mỹ, Hàn Quốc mở cửa cuộc Đối thoại Kinh tế Cao cấp lần thứ 3Ông Trump đối thoại với Thủ tướng Singapore về Thượng đỉnh Mỹ-Triều

Trong khuôn khổ cuộc đối thoại, hai bên đã thảo luận nhiều vấn đề và cam kết tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác giữa hai nước.

Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh minh họa: AP.

Nội dung các cuộc thảo luận bao gồm các vấn đề chính sách an ninh và đối ngoại toàn cầu mà đôi bên cùng quan tâm.

Hai bên cũng xác định các ưu tiên chính trong việc đối phó với các mối đe dọa đối với an ninh xuyên Đại Tây dương, các cuộc khủng hoảng ở khu vực Trung Đông, và củng cố hợp tác chiến lược Mỹ-Đức trong những năm tới, trong bối cảnh cạnh tranh quyền lực mạnh mẽ đang tái hiện.

Mỹ và Đức cũng tái khẳng định cam kết nhằm thúc đẩy mối quan hệ đối tác giữa hai nước./. 

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

Theo tin từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Michael Regan vừa công bố 8 tổ chức sẽ giám sát việc đầu tư 20 tỷ USD để tài trợ cho hàng chục nghìn dự án năng lượng sạch và giao thông vận tải tại các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Mỹ.

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp
Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Nikkei Asia trước thềm một hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử ở Washington vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, số hóa, các mạng lưới truyền thông, năng lượng sạch và khoáng sản quan trọng.

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip
Return to top