Thế giới

Mỹ và Nhật Bản ký thỏa thuận thương mại

ClockThứ Ba, 08/10/2019 09:33
Các thỏa thuận thương mại Mỹ-Nhật được ký tại Nhà Trắng bởi Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Đại sứ Nhật tại Mỹ Shinsuke Sugiyama.

Mỹ-Nhật ký thỏa thuận thương mại có phạm vi hạn chếNhật Bản sẽ bãi bỏ thuế quan đối với rượu vang nhập khẩu từ MỹÔng Trump kiếm thêm cho Mỹ 7 tỉ đô hàng vào NhậtĐàm phán thoả thuận thương mại Mỹ - Nhật “đang tiến gần đến giai đoạn cuối”

Ngày 7/10, Mỹ và Nhật Bản đã ký 2 thỏa thuận thương mại giới hạn với sự chứng kiến của Tổng thống Donald Trump. Theo những thỏa thuận này, Nhật Bản sẽ dỡ bỏ thuế giá 7,2 tỷ USD đối với xuất khẩu nông sản của Mỹ và hai bên tránh các vấn đề gai góc bao gồm thuế đối với ô tô. 

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại một cuộc gặp song phương ở thượng đỉnh G7, Biarritz, Pháp, ngày 25/8. Ảnh minh họa: Reuters

Các thỏa thuận thương mại Mỹ-Nhật được ký tại Nhà Trắng bởi Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Đại sứ Nhật tại Mỹ Shinsuke Sugiyama.             

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, Tổng thống Donald Trump cho biết chính quyền của ông luôn tìm cách đạt được một sân chơi công bằng cho người lao động Mỹ.

Theo các thỏa thuận này, Nhật sẽ dỡ bỏ thuế đối với một số mặt hàng nông sản của Mỹ bao gồm các loạt hạt, rượu vang, pho mai và giảm thuế đối với các sản phẩm thịt bò và thịt lợn. 

Ngoài ra, các hàng rào thương mại và mức thuế đối với các sản phẩm kỹ thuật số bao gồm báo chí và phần mềm của cả hai nước cũng sẽ được giảm bớt. Cả hai thỏa thuận đều không đề cập tới việc đánh thuế ô tô của Nhật như Tổng thống Donald Trump từng dọa trước đó và đây là một trong những nội dung quan trọng nhất trong đàm phán thương mại Mỹ-Nhật. 

Các thỏa thuận này từng được Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Shinzo Abe hoàn tất bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tháng trước.

Theo VOV

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận
Liên kết hữu ích

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Xuất khẩu nông sản chính ngạch: Con đường tất yếu ​

Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, hiện thu nhập bình quân đầu người của Trung Quốc đạt gần 10.000 USD/người/năm. Vì vậy, yêu cầu lựa chọn thực phẩm của người dân tại đây không còn đơn giản và dễ dàng như trước đây.

Xuất khẩu nông sản chính ngạch Con đường tất yếu ​
Return to top