ClockThứ Tư, 24/04/2019 14:21

Mỹ và Trung Quốc nối lại đàm phán thương mại cấp cao vào ngày 30/4

Phía Mỹ tỏ ra lạc quan một cách thận trọng về khả năng sẽ đạt được một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.

Khả năng Trung Quốc đăng cai Hội đàm thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 3Đàm phán thương mại Mỹ-Trung gặt hái nhiều thành côngMỹ và Trung Quốc hy vọng sớm bước vào vòng đàm phán thương mại cuối cùng

Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin sẽ tới Bắc Kinh ngày 30/04 để bắt đầu các cuộc đàm phán thương mại cấp cao.

Từ trái sáng phải: Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin, Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc. Ảnh: BBC

Thông báo của Nhà Trắng ngày 23/4 cũng cho biết, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc, người dẫn đầu đoàn đàm phán Trung Quốc, sẽ tới Washington ngày 5/8 để tiếp tục đàm phán. 

Theo Nhà Trắng, nội dung các cuộc đàm phán tuần tới sẽ bao gồm các vấn đề sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ bắt buộc, hàng rào phi thuế quan, nông nghiệp, dịch vụ, các hoạt động mua bán và việc thực thi thỏa thuận thương mại.

Giám đốc Hội đồng kinh tế quốc gia Larry Kudlow trước đó thông báo, Mỹ và Trung Quốc đang đạt được tiến triển trong đàm phán. Tuy nhiên, ông Kudlow cũng tỏ ra lạc quan một cách thận trọng về khả năng hai bên sẽ đạt được 1 thỏa thuận thương mại.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng

Theo phân tích của Maybank Investment Bank Bhd, việc áp dụng xe điện (EV) ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng nhờ các quy định thuận lợi, các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc tung ra các mẫu xe mới với giá thấp hơn, đồng thời khu vực này cũng có các cơ sở sản xuất ô tô lớn và nhu cầu xe điện đáng kể.

Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng
ADB: Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài

Trong Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) tháng 4/2024 vừa được công bố hôm nay (10/4), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã giữ nguyên dự báo tăng trưởng năm 2024 đối với Việt Nam được đưa ra trước đó, bất chấp những bất ổn kéo dài từ môi trường bên ngoài. Cụ thể, ADB kỳ vọng nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng lần lượt ở mức 6% và 6,2% vào năm 2024 và 2025.

ADB Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài

TIN MỚI

Return to top