ClockThứ Năm, 02/03/2017 14:20

Mỹ vẫn muốn hợp tác song phương mạnh mẽ ở châu Á - Thái Bình Dương

Theo Kyodo, trong một báo cáo thường niên được công bố ngày 1/3, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) cho biết cơ quan này có ý muốn tiếp tục hợp tác song phương mạnh mẽ với các đối tác ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương nhằm duy trì tầm ảnh hưởng của Mỹ ở khu vực, gạt sang một bên mối quan ngại về việc Mỹ rút khỏi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ tạo cơ hội để Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng ở khu vực này.

Rút khỏi TPP có thể làm suy yếu vị thế của Mỹ ở châu Á - Thái Bình DươngBộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm châu Á: Khẳng định cam kết với đồng minh

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo báo cáo, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thương lượng "các thỏa thuận thương mại mới và có lợi hơn" với "các nước thuộc các thị trường chủ chốt" theo cách công bằng và tự do hơn cho giới công nhân và doanh nghiệp Mỹ. 

Mặc dù không đề cập đến tên những nền kinh tế chủ chốt nào mà Mỹ sẽ thương lượng song phương, nhưng Nhật Bản được đề cập đến là một trong những nước như vậy./.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng

Mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Thừa Thiên Huế với các địa phương của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tiếp tục được tăng cường và phát triển tốt đẹp, ngày càng gắn bó, tin cậy, hiệu quả và thiết thực.

Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng
Return to top