Thế giới

Mỹ xác nhận danh tính nghi can đánh bom làm rung chuyển Nashville

ClockThứ Hai, 28/12/2020 09:57
Nhà chức trách Mỹ ngày 27/12 xác nhận nghi can 63 tuổi trong vụ đánh bom làm rung chuyển thành phố Nashville, bang Tennessee, sáng hôm Giáng sinh đã thiệt mạng trong vụ nổ khiến xe nhà lưu động của chính đối tượng bị phá hủy và gây hư hại cho hơn 40 cơ sở kinh doanh khác.

Xả súng ở Texas, Mỹ: Ít nhất 26 người thương vongMỹ: Nổ súng tại trường học bang ColoradoMỹ: Nổ súng tại thành phố Houston khiến 5 cảnh sát bị thươngMỹ: Xả súng vì... chơi game thua, 13 người thương vongSúng nổ trong lễ hội ở New Jersey, ít nhất 22 người bị thương

Hiện trường vụ việc

Phóng viên TTXVN tại Mỹ cho biết các chuyên gia pháp y của FBI đã xác định các mẫu ADN thu được từ hiện trường vụ nổ thuộc về Anthony Q. Warner.

Hôm 26/12, lực lượng liên bang đã lục soát nhà của đối tượng này gần Antioch, ngoại ô Nashville, cũng như tới 1 công ty bất động sản nơi đối tượng làm việc.

Ngoài ra, FBI cũng cho biết biển số của xe phát nổ cũng trùng khớp với đăng ký xe của nghi phạm.

Hiện lực lượng chức năng cho biết còn quá sớm để thảo luận về động cơ của vụ đánh bom, cũng như khẳng định không có dấu hiệu cho thấy có đối tượng khác tham gia vụ việc.

Rạng sáng 25/12, xe nhà lưu động của Warner, đỗ tại 1 tuyến đường trung tâm ở thành phố lớn nhất bang Tennesse đã phát nổ, sau khi cảnh sát có mặt tại hiện trường do nhận được tin báo về súng nổ phát hiện được chiếc xe. Khi đó, trên xe phát nhạc và đoạn ghi âm cảnh báo có bom. Đã có ít nhất 3 người bị thương do vụ nổ này.

Theo TTXVN/Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

Theo tin từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Michael Regan vừa công bố 8 tổ chức sẽ giám sát việc đầu tư 20 tỷ USD để tài trợ cho hàng chục nghìn dự án năng lượng sạch và giao thông vận tải tại các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Mỹ.

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp
Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Nikkei Asia trước thềm một hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử ở Washington vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, số hóa, các mạng lưới truyền thông, năng lượng sạch và khoáng sản quan trọng.

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip
Return to top