ClockThứ Sáu, 07/02/2020 14:38

Nắm chắc tình hình, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên

TTH.VN - Sáng 7/2, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận đầu năm 2020.

Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu sốTác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi có giá trị lý luận và thực tiễnNông thôn mới và lòng tin của người dân – bài 2: Bài 2: Thấm nhuần bài học “Dân vận” của BácNắm chắc tình hình trong Nhân dânTạo sự đồng thuận trong cán bộ và Nhân dânToàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa: Tạo chuyển biến tích cực, sâu rộng hơn nữa

Đội ngũ làm công tác dân vận toàn tỉnh đã tập trung thảo luận nhiều nội dung

Tại hội nghị, đội ngũ làm công tác dân vận toàn tỉnh được Ban Dân vận Tỉnh ủy triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; trong đó, nhấn mạnh đến việc triển khai thực hiện các văn bản mới liên quan đến công tác dân vận; việc nắm bắt tình hình; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”…

Trên cơ sở đó, đội ngũ làm công tác dân vận toàn tỉnh đã tập trung thảo luận, cho ý kiến liên quan đến tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; công tác giải phóng mặt bằng; công tác tôn giáo; việc phân chia địa giới hành chính; triển khai thực hiện các văn bản quan trọng liên quan đến công tác dân vận.

Mục tiêu cuối cùng của đội ngũ làm công tác dân vận trong tỉnh đặt ra là, cần phải nắm chắc tình hình, tâm tư, nguyện vọng, chính đáng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong tỉnh để kịp thời đề xuất, tham mưu cho các cấp ủy Đảng xử lý các vấn đề phát sinh.

Tin, ảnh: Anh Phong

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tuyên truyền về chính sách và công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Chiều 19/9, tại xã Thượng Quảng (Nam Đông), Ban Dân vận Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 – Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức hội nghị tuyên truyền về công tác dân tộc, chính sách dân tộc; công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và tặng quà cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện Nam Đông.

Tuyên truyền về chính sách và công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Return to top