ClockThứ Tư, 30/08/2017 08:19

Nam Đông chọn 50 tác phẩm dự thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào”

TTH - Tin từ Huyện ủy Nam Đông ngày 29/8 cho biết, đã tiến hành tổng kết, trao giải cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào”; đồng thời, chọn 50 tác phẩm xuất sắc gửi tham dự cuộc thi cấp tỉnh.

Qua phát động, có 159 bài tham gia dự thi của cá nhân và các tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Theo đánh giá của Ban tổ chức, phần lớn các bài dự thi đều trình bày đẹp, bố cục rõ ràng, hình thức đẹp và bắt mắt, đúng chủ đề, yêu cầu của cuộc thi. Ban giám khảo đã chọn được 10 bài có chất lượng để trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba và 5 giải khuyến khích; khen thưởng 5 tập thể có thành tích trong việc triển khai tổ chức cuộc thi có hiệu quả và có nhiều bài tham gia dự thi có chất lượng.

Nam Đông là đơn vị chọn 50 bài gửi về Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh sớm nhất đến thời điểm hiện tại.

Thái Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74
Một cuộc đời ngừng lại, nhiều sự sống thắp lên

Chiều 8/4, tại Hà Nội, Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia (TTĐPGTQG) tổ chức họp báo thông tin “Điều phối đa tạng của bệnh nhân chết não từ bệnh viện tuyến tỉnh”. Đây là trường hợp mà 3 tạng hiến (tim, gan, thận) được ghép cho 3 bệnh nhân tại Huế ngày 2/4.

Một cuộc đời ngừng lại, nhiều sự sống thắp lên
Dạy học nội khóa tại di tích lịch sử

Thực hiện Nghị quyết số 29 – NQ/TW “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”, phát triển phẩm chất, năng lực của người học, Trường THPT Hai Bà Trưng đã xây dựng mô hình “Trường học gắn với cuộc sống”, với việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tham quan trải nghiệm và dạy học nội khóa tại thực địa.

Dạy học nội khóa tại di tích lịch sử
Return to top