ClockThứ Ba, 13/03/2012 17:16

Nam Đông: khảo sát khả năng sử dụng tiếng nói và chữ viết bản ngữ

TTH - Khảo sát khả năng sử dụng tiếng nói và chữ viết bản ngữ của người dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế là nội dung được UBND huyện Nam Đông phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức vào ngày 13/3.

Tham gia đợt khảo sát chủ yếu là học sinh, giáo viên, cán bộ công nhân viên chức là người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Bằng phương pháp ghi phiếu khảo sát nhanh, yêu cầu các đối tượng trả lời một cách khách quan, trung thực và chính xác những thông tin liên quan về khả năng sử dụng tiếng nói, chữ viết bản ngữ là thành thạo, ít thành thạo hoặc không biết chữ. Từ kết quả này để phản ánh, nắm bắt về khả năng, tình hình sử dụng tiếng nói và chữ viết bản ngữ của người dân tộc thiểu số; nhằm đề xuất tỉnh xây dựng đề án bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết bản ngữ của người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết bản ngữ...

Hoàng Thế
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Diện mạo mới từ các công trình thanh niên

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện và sáng tạo tuổi trẻ trong thực hiện phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, Huyện đoàn A Lưới tích cực triển khai những công trình, mô hình đoàn thanh niên tiêu biểu, góp phần thay đổi tích cực diện mạo huyện miền núi.

Diện mạo mới từ các công trình thanh niên
Hỗ trợ mô hình sinh kế cho hộ nghèo tại Phú Lộc

Ngày 7/4, Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam tổ chức chương trình trao mô hình sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Phú Lộc.

Hỗ trợ mô hình sinh kế cho hộ nghèo tại Phú Lộc

TIN MỚI

Return to top