ClockThứ Bảy, 24/01/2015 13:29

Nam Đông: Không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém

TTH - Theo đánh giá, xếp loại về công tác xây dựng Đảng của Huyện ủy Nam Đông, năm 2014 toàn Đảng bộ huyện có 18/38 tổ chức cơ sở Đảng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, 19 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém.

Trong năm 2014, tình hình tư tưởng, bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn huyện luôn vững vàng, ổn định, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, góp phần lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị toàn huyện. Nổi bật là, Nam Đông có 10/11 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, kinh tế tăng trưởng khá và chuyển dịch đúng hướng; có 2 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 3 xã cơ bản hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới; đời sống nhân dân ổn định; văn hóa xã hội chuyển biến tích cực; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; trong năm đã kết nạp 104 đảng viên, nâng tổng số đảng viên Đảng bộ huyện lên 1.694 đồng chí.

Thái Sơn
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Ngày 5/4, Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp (Đảng ủy Khối) tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 16 (khóa VII) nhằm sơ kết 5 năm thực hiện Quy định 182 của Đảng bộ Khối về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên
Văn kiện Đảng Toàn tập (1924 - 2020) sẽ ra mắt vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng

Chiều 4/4, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Xuất bản Văn kiện Đảng Toàn tập (1924 - 2020) Trương Thị Mai chủ trì buổi làm việc của Hội đồng Xuất bản và Ban Chỉ đạo xây dựng bản thảo về các nội dung liên quan đến việc xuất bản bộ sách.

Văn kiện Đảng Toàn tập 1924 - 2020 sẽ ra mắt vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng
Return to top