ClockThứ Ba, 27/07/2021 22:04

Nam Đông lồng ghép các nguồn lực xây dựng nông thôn mới

TTH.VN - Trong hai ngày 26 và 27/7, HĐND huyện Nam Đông khóa VII tổ chức kỳ họp thứ 2 để đánh giá tình hình thực hiện kinh tế - xã hội (KT-XH) 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Chăm lo người có công bằng việc làm cụ thểNam Đông kích hoạt Khu cách ly dự phòng, sẵn sàng tiến nhận công dânPhong Điền thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt hơn 174 tỷ đồngNam Đông chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Nam Đông phát động phong trào làm vườn và xây dựng nông thôn mới 2021

Sáu tháng đầu năm, ảnh hưởng của dịch COVID - 19, hạn hán đã  ảnh hưởng lớn đến sự phát triển KT-XH của huyện. Tổng giá trị sản xuất đạt 40,8%, bằng 106% so với cùng kỳ; thu ngân sách đạt hơn 64%; tổng giá trị đầu tư phát triển trên địa bàn đạt gần 199 tỷ đồng...

Từ nay đến cuối năm, huyện tập trung chỉ đạo, huy động, lồng ghép các nguồn lực đầu tư những công trình thiết yếu, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân, cải thiện môi trường. Trong đó, chú trọng huy động nguồn lực để đầu tư chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, hỗ trợ nâng cao thu nhập, xóa nhà tạm; huy động các nguồn lực trong dân để đầu tư sản xuất, xây dựng kết cấu hạ tầng và công tác giải phóng mặt bằng.

Tin, ảnh: Minh Nguyên

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74
Đổi thay từ xây dựng nông thôn mới

Đây là cảm nhận không chỉ riêng chúng tôi vừa trở lại xã Phong Sơn - địa phương cuối cùng của huyện Phong Điền vừa được tỉnh công nhận xã nông thôn mới (NTM).

Đổi thay từ xây dựng nông thôn mới
Góp phần xây dựng cổng trường an toàn

Hình ảnh nhiều phụ nữ, đoàn viên thanh niên, cựu chiến binh tổ chức kẻ vẽ nơi đậu xe cho phụ huynh trước các cổng trường được nhiều người tấm tắc khen. Dù chỉ là những việc làm nhỏ, nhưng góp phần làm cho cổng trường thực sự là nơi an toàn đối với học sinh.

Góp phần xây dựng cổng trường an toàn
Return to top