ClockThứ Bảy, 10/09/2016 13:58

Nam Đông phát triển giáo dục mầm non

TTH - Năm 2013, Nam Đông là huyện đầu tiên của tỉnh được công nhận phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi và luôn duy trì 100% trẻ em 5 tuổi đến lớp.

Tiết học múa của cô và trò Trường mầm non Thượng Quảng

Nhờ dân vận khéo

Những tiếng bi bô tập làm quen chữ cái, tiếng nô đùa, ca hát của cô và trò Trường mầm non Thượng Quảng đã xua đi sự heo hút nơi núi rừng khi chiều buông xuống. Là trường thuộc diện miền núi khó khăn nhưng từ dụng cụ học tập, bộ đồ chơi trong lớp cho đến sân chơi ngoài trời cho các em đều được trang bị đầy đủ.

Cô Trần Thị Ý Anh, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Hiện xã có 290 em dưới 5 tuổi, trong đó có 210 em từ 3-5 tuổi đều đã đến trường, đạt tỉ lệ 100%. Để có được kết quả đó là thành quả từ công tác dân vận của cả hệ thống chính trị. “Để vận động phụ huynh cho con đi học đúng độ tuổi, nhà trường phối hợp với chính quyền địa phương, nhất là các trưởng thôn, trưởng bản… đến từng nhà, giải thích, thuyết phục cha mẹ các cháu. Gặp được cha mẹ các cháu cũng không dễ, chúng tôi phải đến vào buổi tối sau giờ lên nương, lên rẫy, không phải đi một lần mà thuyết phục được, nhiều phụ huynh lấy lý do con còn nhỏ chưa cần học chữ, thậm chí là chưa làm giấy khai sinh nên chưa cho đi học… để từ chối. Dù có đến bao nhiêu lần thì chúng tôi cũng quyết tâm thuyết phục, để các cháu được đến trường đúng độ tuổi ”, cô Ý Anh chia sẻ.

Ông Lê Quang Thẩm, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Đông cho biết, huy động trẻ mầm non đến trường đúng độ tuổi là việc làm khó, nhất là đối với 6 xã đồng bào dân tộc thiểu số (Thượng Quảng, Hương Hữu, Thượng Long, Thượng Nhật, Thượng Lộ, Hương Sơn). Trước khi bước vào năm học mới, các ban ngành từ huyện tới xã, thôn… đã cùng vào cuộc hết sức quyết liệt, đặc biệt là đội ngũ giáo viên các trường kiên trì, chịu khó, nhiệt tình và tâm huyết. Có như thế mới tạo cơ hội tiếp cận giáo dục bình đẳng cho tất cả mọi đối tượng trẻ em trên địa bàn.

Đầu tư cơ sở vật chất

Hiện, Nam Đông có 9/11 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. Chuẩn bị cho năm học mới, huyện đang tiến hành xây dựng mới 3 phòng học, một số phòng chức năng cho hai trường Mầm non Hương Hữu và Hương Sơn với kinh phí gần 7 tỷ đồng. Ông Thẩm cho biết, để đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập của các cháu, mỗi trường đều được trang bị 5 máy vi tính, nối mạng internet; 1 bộ thiết bị đồ chơi (135 triệu đồng/bộ); khu vui chơi ngoài trời với tối thiểu 5 loại đồ chơi (trên 300 triệu đồng). Phòng GD&DT huyện cũng khuyến khích giáo viên và phụ huynh tự làm đồ dùng dạy học mầm non thông qua việc tổ chức các cuộc thi. Nhiều năm liền, sản phẩm đồ chơi mầm non của giáo viên đại diện huyện dự thi cấp tỉnh đều đạt giải.

Một trong những khó khăn đối với công tác GDMN trên địa bàn là tỉ lệ trẻ em suy dinh dưỡng và tỉ lệ thấp còi còn cao. Để nâng cao chất lượng bữa ăn cho các em, ngoài kinh phí đóng góp hàng tháng của phụ huynh, Phòng GD&DT huyện huy động sự đóng góp từ các ban ngành, tổ chức xã hội, kết nối với các địa chỉ từ thiện hỗ trợ thêm gạo, sữa… cho các em. Chính sách hỗ trợ giáo dục của tỉnh cho học sinh vùng khó cũng được ngành giáo dục huyện triển khai đầy đủ và hiệu quả, đối với học sinh thuộc hộ nghèo được miễn học phí và hỗ trợ tiền ăn trưa.

“Huyện đang tập trung xây dựng GDMN phát triển cả về chất lượng và số lượng. Ngoài tuyên truyền, huyện chú trọng nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục, tạo uy tín với nhân dân. Với sự dân vận khéo và quyết tâm cao của cả hệ thống giáo dục, năm học 2016 -2017, GDMN đạt gần 50% độ tuổi nhà trẻ, 96% trẻ từ 3- 4 tuổi, duy trì 100% trẻ 5 tuổi đến trường”, ông Lê Thanh Hồ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Đông khẳng định.

Bài, ảnh: THANH THẢO

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

"Trồng" những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện

Rèn luyện đảm bảo sức khỏe, nâng cao thể lực cho học sinh là “khâu” quan trọng, hiệu quả trong nâng cao chất lượng dạy và học của ngành giáo dục & đào tạo (GD&ĐT) huyện Phú Vang; “trồng” những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện, để sau này các em tiếp bước xây dựng quê hương.

Trồng những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện
Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học

Những năm gần đây, học sinh các cấp trên địa bàn Phú Vang ngày càng đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, Quốc gia. Riêng tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp tỉnh năm học 2023-2024 mới đây, học sinh Phú Vang đoạt gần 40 giải. Đó là nỗ lực và kết quả của quá trình vượt lên nhiều khó khăn, bền bỉ nâng cao chất lượng dạy và học của thầy và trò huyện Phú Vang.

Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học
Hiệu quả từ đổi mới giáo dục tiểu học

Với mục tiêu đào tạo các thế hệ học sinh phát triển toàn diện, cùng với đầu tư cơ sở vật chất, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) TP. Huế triển khai nhiều giải pháp trong đổi mới giáo dục tiểu học (TH), giúp học sinh tiếp cận phương pháp giảng dạy hiên đại, phát triển các khả năng hội nhập, như kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ, giao tiếp…

Hiệu quả từ đổi mới giáo dục tiểu học
Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74
Đa dạng hình thức giáo dục văn hóa Huế cho giới trẻ

Làm gì để giữ gìn văn hóa Huế trong dòng chảy cuộc sống hôm nay? Đó là nỗi trăn trở của những người yêu Huế. Muốn giữ gìn, phát huy, lan tỏa thì phải chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục đối với mọi tầng lớp nhân dân, trong đó phải kể đến đối tượng học sinh – sinh viên đang học tập, sinh hoạt trong mỗi trường học.

Đa dạng hình thức giáo dục văn hóa Huế cho giới trẻ

TIN MỚI

Return to top