ClockThứ Tư, 04/11/2015 07:21

Nam Đông: Xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển kinh tế

TTH.VN - Đó là chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu tại buổi làm việc ngày 3/11 nhằm kiểm tra tình hình phát triển KT-XH, QP-AN và công tác kiện toàn bộ máy nhân sự sau Đại hội Đảng bộ huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tính từ đầu năm đến nay, giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp đạt hơn 269 tỷ đồng, tăng 5,8% so với cùng kỳ; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 73,7 tỷ đồng, đạt 69,6% so với kế hoạch… Đối với việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Nam Đông đã có 2 xã được công nhận đạt chuẩn, 3 xã đang chờ công nhận.


Bí thư tỉnh ủy Lê Trường Lưu kiểm tra Nhà máy thủy điện Thượng Lộ

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Nam Đông đang rất cần sự hỗ trợ của tỉnh, của các sở, ban, ngành để triển khai dự án cấp nước sạch cho 5 xã trên; đầu tư cho phát triển sản xuất; xây dựng làng văn hóa truyền thống của đồng bào Cơ Tu; đường vào các khu sản xuất; đầu tư xây dựng nhà máy may công nghiệp trên địa bàn huyện…

Tại buổi làm việc, Bí thư tỉnh ủy Lê Trường Lưu đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN và công tác sắp xếp, cũng cố kiện toàn bộ máy nhân sự sau Đại hội Đảng bộ huyện.

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý thêm, huyện cần phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan xây dựng thương hiệu cam Nam Đông; sớm sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ; tiếp tục cũng cố, giữ vững các tiêu chí và địa phương đã đạt trong xây dựng nông thôn mới gắn với nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đã đến thăm, kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới tại xã Hương Lộc và Nhà máy thủy điện Thượng Lộ.

 

Tiến Dũng – Quỳnh Trang
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sông Hai Nhánh - Dấu ấn hào hùng - Kỳ 1: Dòng sông máu

Mỗi khi nhắc đến sông Hai Nhánh, mấy anh em từng thoát ly tham gia kháng chiến, chúng tôi đều ước mong có dịp quay trở lại địa điểm được ghi nhận là ác liệt nhất khi từ đồng bằng lên hậu cứ. Được Bí thư Thị ủy Hương Thủy Lê Ngọc Sơn giúp đỡ và đích thân Chủ tịch UBND xã Dương Hòa Lê Văn Thức trực tiếp đưa đi, cuối cùng chúng tôi toại nguyện.

Sông Hai Nhánh - Dấu ấn hào hùng - Kỳ 1 Dòng sông máu
Thăm và tặng quà cho các gia đình chiến sĩ Điện Biên

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), ngày 24/4, UVTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Huế Phan Thiên Định cùng lãnh đạo thành phố đã đến thăm và tặng quà cho các gia đình chiến sĩ, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thăm và tặng quà cho các gia đình chiến sĩ Điện Biên
Thi đua sản xuất tăng năng suất lao động

Sáng 24/4, Công đoàn Khu Kinh tế, Công nghiệp tỉnh tổ chức ký kết giao ước thi đua hưởng ứng “Đợt thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024)" trong các công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc Công đoàn Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh.

Thi đua sản xuất tăng năng suất lao động
Gần 500 đoàn viên công đoàn được tập huấn nghiệp vụ

Sáng 24/4, Công đoàn Đại học Huế tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2023- 2028 và tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động công đoàn.

Gần 500 đoàn viên công đoàn được tập huấn nghiệp vụ
Return to top