ClockThứ Ba, 05/02/2019 09:47

Năm em bé chào đời vào thời khắc đón năm mới

TTH.VN - Đồng hồ điểm qua 0h đầu năm Kỷ Hợi, một bé trai cùng khóc vang chào đời tại khoa Sản, Bệnh viện (BV) Trung ương Huế.

Khởi công Trung tâm Sản phụ khoa, khánh thành Khoa Ung thư Nhi và Đơn vị ghép tủyNguyên nhân gây ra vô sinh do vợ và chồng là bằng nhauTiếp nhận Bệnh viện Đa khoa tỉnh thành cơ sở 2 của Bệnh viện Trung ương Huế

Kíp trực giao thừa thực hiện ca mổ đón sơ nhi đầu tiên của năm mới

Vượt cạn vào thời khắc chuyển giao sang năm mới 2019, sản phụ Hồ Thị Dạ Trang, 32 tuổi, quê ở Hương Vinh, TX. Hương Trà, Thừa Thiên Huế lần thứ hai hạ sinh cháu trai lúc đồng hồ vừa chuyển qua 0h, bằng phương "da kề da" do TS.BS Châu Khắc Tú, Trưởng Phòng phụ khoa, khoa Sản, BV Trung ương Huế đảm trách mổ vì sản phụ chuyển dạ đau nhiều, có tiền sử mổ lấy thai cách đây 5 năm và lúc này có nguy cơ nứt vết mổ tử cung. Cháu bé nặng 3,7 kg, khóc vang cả khu phòng sinh. Sau đó, cháu được đặt trên bụng mẹ sau khi lọt lòng, sau đó được anh Nguyễn Đắc Phước Bảo (bố của bé) ôm hôn con trong niềm hạnh phúc vô bờ. Anh Phước Bảo xúc động: “Thật hạnh phúc vô cùng khi con được sinh ra trong khoảnh khắc ý nghĩa thế này. Bây giờ cảm xúc thật khó tả, cầu cho may mắn, bình an luôn đến với con trong năm mới”.

Sau khi bé trai con chị Trang ra đời thời khắc đặc biệt này, khoa sản đón thêm 4 sơ nhi, gồm 2 bé trai và 2 bé gái. TS Châu Khắc Tú, cùng các đồng nghiệp trực tiếp đỡ sinh công dân nhí đầu tiên đã vui vẻ gửi những lời chúc tốt đẹp đến gia đình các cháu một năm mới vạn sự cát tường, hanh thông...

TS Châu Khắc Tú chia sẻ, dù đã nhiều lần trải qua việc trực lễ, tết, nhưng lúc nào đón các công dân đầu tiên của năm mới chào đời anh cũng xúc động và hạnh phúc hơn. Theo TS Tú, dự kiến trong dịp tết này sẽ đón thêm khoảng 20 sơ nhi lần lượt chào đời tại BV Trung ương Huế.

Những hình ảnh tại khoa sản, BV Trung ương Huế trong thời điểm giao thừa. 

Một sơ sinh ra đời được "da kề da" với mẹ

Các bác sĩ trao đổi  kế hoạch để đỡ sinh cho sản phụ lúc giao thừa

Các sản phụ tại khoa sản chờ sinh trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019

Tin, ảnh: Minh Văn

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Doanh nghiệp tăng tốc sản xuất đầu năm

Đơn hàng tăng, tinh thần lao động hăng say trở lại ngay sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 là bức tranh chung tại các doanh nghiệp (DN) xuất khẩu hiện nay.

Doanh nghiệp tăng tốc sản xuất đầu năm
Hiến máu và hiến tiểu cầu đầu năm

Ngày 18/2, hơn 40 cán bộ, nhân viên Siêu thị Co.op Mart Huế đăng ký tham gia hiến máu nhân đạo tại Trung tâm Huyết học truyền máu (TTHHTM) Bệnh viện Trung ương (BVTW Huế). Đây là lần đầu tiên siêu thị tham gia hiến máu quy mô đầu năm mới.

Hiến máu và hiến tiểu cầu đầu năm
Sôi động phiên giao dịch ngân hàng đầu năm

Phiên giao dịch ngân hàng đầu tiên sau những ngày nghỉ tết Nguyên đán 15/2 (mùng 6 Tết), ghi nhận không khí sôi động ở hầu hết các chi nhánh, phòng giao dịch tạo nên động lực trong thực hiện mục tiêu, kế hoạch tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng trên địa bàn trong năm 2024.

Sôi động phiên giao dịch ngân hàng đầu năm
Hàng chục nghìn lao động trở lại sản xuất sau tết

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, hầu hết các doanh nghiệp ở các khu công nghệp (KCN), khu kinh tế (KKT) hoạt động sản xuất trở lại. Hàng chục nghìn lao động ở các đơn vị vào ca ổn định, ít xảy ra tình trạng nhảy việc, nghỉ việc vào đầu năm mới.

Hàng chục nghìn lao động trở lại sản xuất sau tết
Lo tăng trưởng tín dụng từ đầu năm

Sau khi được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cấp quota room tín dụng sớm đầu năm 2024, các ngân hàng thương mại (NHTM) triển khai ngay giải pháp tăng trưởng tín dụng, hướng đến những khách hàng có dự án khả thi, để giải ngân vốn, kích cầu nền kinh tế…

Lo tăng trưởng tín dụng từ đầu năm
Return to top