ClockThứ Sáu, 11/11/2022 14:39

Năm học 2022 - 2023, Đại học Huế đón 11.680 tân sinh viên

TTH.VN - Sáng 11/11, Đại học (ĐH) Huế tổ chức lễ khai giảng năm học 2022 - 2023. Đến dự lễ khai giảng có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Hai trường thành viên của Đại học Huế khai giảng năm học mớiTrường đại học Ngoại ngữ chào đón gần 2.000 tân sinh viênNhiều trường đại học thành viên Đại học Huế khai giảng năm học, khóa học mới

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình tặng hoa chúc mừng Đại học Huế 

PGS.TS. Lê Anh Phương, Giám đốc ĐH Huế cho biết, đây là lần đầu tiên lễ khai giảng chung cho toàn ĐH Huế được tổ chức, nhân hướng đến Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. 

Năm học 2021 - 2022, ĐH Huế cùng với các trường ĐH thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, đạt nhiều thành tựu nổi bật. Quy mô đào tạo được giữ vững với 44.027 sinh viên chính quy, 4.500 học viên, nghiên cứu sinh, 1.800 bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú và 20.000 sinh viên các hệ vừa làm vừa học, đào tạo từ xa. Số lượng công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín ngày càng tăng và đứng thứ 2 trong các cơ sở giáo dục ĐH ở Việt Nam. Mới đây, theo bảng xếp hạng ĐH Châu Á 2023 do tổ chức QS (Quacquarelli Symonds Ltd.) công bố, ĐH Huế tiến lên vị trí 351 - 400 Châu Á, xếp thứ 61 khu vực Đông Nam Á và thứ 6 Việt Nam.

PGS.TS. Lê Anh Phương, Giám đốc ĐH Huế trao khen thưởng tân thủ khoa ĐH Huế, tân thủ khoa các trường, đơn vị đào tạo

Năm học 2022 - 2023, ĐH Huế đón nhận 11.680 tân sinh viên nhập học vào các trường ĐH thành viên, trường, khoa, phân hiệu. ĐH Huế tiếp tục xác định nhiệm vụ trọng tâm là tập trung nguồn lực thực hiện Đề án phát triển ĐH Huế trở thành ĐH Quốc gia theo Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 83/NQ-CP của Chính phủ; nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh phát triển khoa học và chuyển giao công nghệ theo hướng tạo công nghệ nguồn và phát triển nền tảng tri thức số; đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ quốc gia, nhiệm vụ phát triển vùng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình hoan nghênh, biểu dương và chúc mừng những thành tựu, đóng góp của ĐH Huế trong suốt những năm qua. Trong quá trình xây dựng và phát triển, tỉnh Thừa Thiên Huế luôn xác định ĐH Huế là một thiết chế, là cơ sở nền tảng, bộ phận quan trọng không thể thiếu trong chỉnh thể cấu trúc nền kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp, ngành thuộc tỉnh phối hợp chặt chẽ và tạo mọi điều kiện để ĐH Huế hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

                                                                                         Tin, ảnh: Hữu Phúc

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

TIN MỚI

Return to top