ClockThứ Sáu, 05/09/2014 21:03

Năm học mới, niềm tin mới

TTH - Sáng 5/9, cùng với cả nước, các cơ sở trường học ở Thừa Thiên Huế đồng loạt khai giảng năm học mới 2014-2015 trong niềm hân hoan và phấn khởi. Chung vui với thầy trò toàn tỉnh trong ngày tựu trường, có sự tham dự của đại diện lãnh đạo tỉnh cùng các ban ngành và địa phương.   

* Hơn 1.200 học sinh Trường trung học phổ thông (THPT) chuyên Quốc Học Huế chính thức bước vào năm học mới. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, UVBCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Tiến sĩ Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đến dự.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Thiện chúc mừng, động viên cô và trò Trường Quốc Học trong ngày khai giảng năm học mới 2014-2015. Ảnh: Võ Nhân
Năm học 2014-2015 là năm học thứ 118 của Trường Quốc học. Tiếp bước cha anh, thầy và trò Quốc Học đang tiếp tục ghi thêm vào bảng vàng thành tích của trường. Riêng năm học qua, chất lượng giáo dục toàn diện của trường tiếp tục cải thiện với 98, 4% học sinh đạt loại khá trở lên, trong đó có 76,41% loại giỏi về học tập. Giáo dục đỉnh cao thành công lớn với Huy chương Bạc Olympic quốc tế Hóa học lần thứ 46 của em Đoàn Quốc Hoài Nam cùng 48 giải học sinh giỏi cấp quốc gia, 279 giải học sinh giỏi cấp tỉnh, 40 giải học sinh giỏi khu vực về Máy tính cầm tay và Olympic các tỉnh Duyên hải-Đồng bằng Bắc bộ lần thứ 7, cùng nhiều giải thưởng trong các sân chơi trí tuệ, thể thao của học sinh phổ thông Việt Nam. Đợt tuyển sinh đại học 2014, trường có 23 em được chuyển thẳng, trên 95% học sinh lớp 12 thi đỗ nguyện vọng 1; 46 em đỗ thủ khoa, á khoa và có 10% học sinh trong tốp 50 học sinh có điểm tuyển sinh đại học cao nhất Việt Nam.
Hiệu trưởng Nguyễn Phước Bửu Tuấn thay mặt thầy và trò toàn trường hứa trước lãnh đạo tỉnh và ngành thực hiện tốt nhất nhiệm vụ xây dựng Trường Quốc Học thành một cơ sở giáo dục chất lượng cao, hội nhập quốc tế; tạo sự chuyển biến trong phát hiện và bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước; phấn đấu tiếp tục có học sinh đạt giải quốc tế; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, mở rộng quan hệ hợp tác để nâng cấp cơ sở vật chất
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Thiện chúc mừng thành công của thầy và trò nhà trường và mong rằng nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống, nỗ lực phấn đấu dạy và học thật tốt để góp phần bồi dưỡng, phát hiện nhân tài, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đồng thời chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, văn hóa Huế, ý thức trách nhiệm xã hội, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, tăng cường giáo dục hướng nghiệp và giáo dục pháp luật cho mỗi một học sinh, để các em sẽ là những công dân tiêu biểu của quê hương Thừa Thiên Huế.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao tặng hoa chúc mừng thầy trò Trường THPT Nguyễn Chí Thanh. Ảnh: Hải Triều
* Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (Quảng Điền) long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2014-2015 vào sáng 5/9. Đến dự, có ông Nguyễn Văn Cao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.
Năm học mới, cơ sở vật chất của nhà trường đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng dạy và học, gồm 9 phòng chức năng, 18 phòng học, 36 lớp với 1.508 học sinh. Đó là điều kiện để trường phấn đấu xây dựng đạt chuẩn quốc gia trong năm học 2014-2015.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao yêu cầu nhà trường nỗ lực nhiều hơn nữa để xây dựng, giữ vững ngôi trường tốp đầu của tỉnh về chất lượng giáo dục. Nhà trường cần có kế hoạch cụ thể về bồi dưỡng giáo viên nhằm thực có hiệu quả, đạt chất lượng cao chương trình thay sách giáo khoa; quan tâm triển khai đồng bộ các giải pháp đổi mới giáo dục phổ thông theo mục tiêu phát triển năng lực và phẩm chất học sinh; đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; thực hiện tốt công tác giáo dục toàn diện, đào tạo thế hệ trẻ phát triển cả về đạo đức, trí tuệ, thể chất và thẩm mỹ. Các em học sinh phải nỗ lực học tập, trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh nhằm xứng đáng là học sinh của trường có bề dày thành tích chất lượng cao của tỉnh, huyện; ngôi trường mang tên vị tướng tài của dân tộc.
* Sáng 5/9, Trường THPT Phan Đăng Lưu long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2014 – 2015. Ông Lê Trường Lưu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đến dự.
Năm học qua, thầy và trò Trường THPT Phan Đăng Lưu đạt được nhiều thành tích trong việc dạy và học. Số học sinh có học lực khá và giỏi chiếm 72,2%; số học sinh có hạnh kiểm khá và tốt chiếm 99,5%, đạt giải tư toàn đoàn tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh; tỷ lệ học sinh đậu cao đẳng, đại học chiếm tỷ lệ 80,5%... Năm học 2014 – 2015, Trường THPT Phan Đăng Lưu quyết tâm xây dựng “trường học thân thiện, học sinh tích cực”; xây dựng lề lối làm việc tạo môi trường dạy và học nghiêm túc, khoa học, trách nhiệm cao.
* Sáng 5/9, ông Nguyễn Văn An, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự khai giảng năm học 2014-2015 tại trường THPT Vinh Lộc (Phú Lộc).
Năm học 2013 - 2014, Trường THPT Vinh Lộc có tỷ lệ HS khá 46,8%, giỏi đạt 7,02%; tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 99,29%. Cũng năm học này, trường có đội ngũ học sinh giỏi lớp 12 thi đạt 28 giải cao cấp tỉnh; trong đó có 1 giải nhất môn Toán, giải nhất môn Hoá. Nhà trường vinh dự được UBND tỉnh công nhận tập thể lao động xuất sắc trong năm học 2013-2014.
Năm học 2014 - 2015, thầy và trò Trường THPT Vinh Lộc tiếp tục đổi mới, sáng tạo, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua vì mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục.
* Trong lễ khai giảng năm học mới của Trường THPT Hai Bà Trưng, bà Đoàn Thị Thanh Huyền, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao những thành tích mà trường đạt được trong năm học qua và động viên giáo viên, học sinh cố gắng phát huy truyền thống dạy tốt.
Trường THPT Hai Bà Trưng luôn duy trì tốt chất lượng giáo dục toàn diện, với tỷ lệ học sinh khá giỏi chiếm 85%. Tỷ lệ học sinh đậu đại học đạt 85%, với 7 thủ khoa và á khoa các ngành. Năm học 2014 -2015, trường đón nhận 562 học sinh lớp 10, nâng tổng số học sinh toàn trường lên hơn 1.800 học sinh.
* Ông Hồ Viết Bá, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đến dự và chung vui cùng Trường THPT Nguyễn Trường Tộ trong ngày khai giảng 5/9. Chuyển từ mô hình bán công sang công lập chưa lâu, song chất lượng đào tạo của Trường THPT Nguyễn Trường Tộ không ngừng được nâng lên, với tỷ lệ học sinh giỏi năm sau luôn cao hơn năm trước. Số lượng học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh năm học vừa qua cũng cao hơn, với 16 giải. Tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường đại học ở nguyện vọng 1 đạt hơn 200 em. Đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn khá cao...
* Tại lễ khai giảng của Trường THPT Gia Hội, ông Phan Ngọc Thọ, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh động viên tập thể giáo viên học sinh không ngừng cố gắng nâng cao hơn nữa thành tích học tập. Thầy Hoàng Như Dũ, Hiệu trường Trường THPT Gia Hội cho hay, tuy điểm chuẩn đầu vào năm học qua chưa cao, nhưng nhờ sự nỗ lực toàn bộ giáo viên và học sinh, kết quả dạy và học đạt khá tốt, với tỷ lệ học sinh khá giỏi đạt gần 40%. Tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng đạt 95,7%. Có 195 em đậu đại học nguyện vọng 1, trong đó có 7 em đạt thủ, á khoa các ngành.
* Đến dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường phổ thông Chi Lăng, ông Nguyễn Kim Dũng, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Huế chúc mừng thầy cô giáo và các em học sinh đã có nhiều cố gắng trong công tác dạy và học. Điều đó được thể hiện qua kết quả học tập năm học 2013-2014, với tỷ lệ học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 đạt khá gỏi khá cao. Nhiều em đạt học sinh giỏi cấp TP Huế. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 97,7% và thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng trên cả nước đạt hơn 63%.
* Tập thể giáo viên và trên 1.675 học sinh của Trường THPT Đặng Huy Trứ (Hương Trà) hân hoan đón chào năm học mới, Thiếu tướng Mai Văn Hà, UVTVTU, Giám đốc Công an tỉnh đến dự.
Năm học 2013-2014, Trường THPT Đặng Huy Trứ có tỷ lệ học sinh lên lớp đạt 99%; đỗ tốt nghiệp đạt 100%. Bước đầu nguyện vọng 1 có 400 học sinh đỗ vào các trường ĐH, CĐ, chiếm tỷ lệ 71%. Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 49 giải, có 2 giải cấp Quốc gia. Trường có 5 học sinh đỗ thủ khoa, á khoa các trường ĐH.
* Sáng 5-9, ông Phạm Quốc Dũng, UVTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đến dự lễ khai giảng năm học mới 2014-2015 cùng thầy và trò trường THPT Nam Đông.
 Trường THPT Nam Đông có 447 học sinh, được biên chế thành 14 lớp. Năm học mới này, nhà trường tiếp tục triển khai thực hiện tốt kế hoạch của ngành giáo dục, nghị quyết của Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo gắn với nhiệm vụ của nhà trường.
Năm học qua, tỷ lệ học sinh khá, giỏi của nhà trường chiếm gần 62%. Có 7 học sinh đoạt giải tại các kỳ thi cấp tỉnh; tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT 99,4%, 115 học sinh thi đậu vào các trường cao đẳng, đại học chiếm tỷ lệ 59,9%...
* Sáng 5-9, ông Bùi Thanh Hà, UVTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đến dự và chung vui cùng với thầy và trò Trường THPT Phong Điền, nhân khai giảng năm học mới 2014-2015.
Năm học này, Trường THPT Phong Điền đón nhận 750 học sinh, theo học tại 24 lớp; trong đó có 224 em lớp 10. Trường THPT Phong Điền tiếp tục thực hiện việc “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục – đào tạo; cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và tự sáng tạo”; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”...
* Tại Trường THPT Hương Thủy (thị xã Hương Thủy), ông Trần Phùng – UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, về dự lễ khai giảng.
Năm học qua, thầy và trò Trường THPT Hương Thủy gặt hái được nhiều thành tích trong công tác dạy và học: 5,6% học sinh giỏi toàn diện; 48,2% học sinh tiên tiến; 99,51% học sinh đậu tốt nghiệp; 31 học sinh đạt giải HSG cấp tỉnh; gần 200 học sinh đậu CĐ và ĐH nguyện vọng 1; tập thể được công nhận Trường tiên tiến xuất sắc...
* Sáng 5-9, ông Trần Đình Phòng, UVTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đến dự lễ khai giảng năm học mới cùng thầy và trò trường THPT Hồng Vân, huyện A Lưới.
Năm học qua, thầy và trò Trường THPT Hồng Vân đạt được nhiều thành tích trong học tập. Tỷ lệ tốt nghiệp đạt 97%, tỷ lệ học sinh khá, giỏi hàng năm đạt tỷ lệ 95- 98%. Năm học qua trường có 3 giao viên đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh. Năm học 2014 – 2015, trường đầu tư mới 4 phong học chức năng, 3 phòng học bộ môn.
* Sáng 5-9, đồng loạt 69 cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Phong Điền tổ chức khai giảng năm học mới.
Năm học 2014-2015, huyện Phong Điền có 69 cơ sở giáo dục; trong đó có 23 trường mầm non, 27 trường tiểu học, 15 trường THCS và 4 trường THPT, với 30/69 trường đạt chuẩn.
* Tại Trường tiểu học Trần Quốc Toản (Huế), gần 1.300 học sinh và các thầy cô giáo đã bước vào năm học mới. Năm học 2013-2014, toàn trường có 93,9% (1.237/1.317 em) đạt học sinh giỏi, không có học sinh yếu kém. 100% học sinh khối 5 được công nhận hoàn thành chương trình bậc tiểu học. Kỳ thi tuyển vào lớp 6 trường THCS Nguyễn Tri Phương, Thảo Dung học sinh lớp 5/1 đạt thủ khoa với 18,6 điểm. Năm học này, trường đón nhận 251 em vào lớp 1, đưa tổng số học sinh toàn trường lên 1.296 học sinh/ 31 lớp, 100% các em được học 2 buổi/ngày.
* Năm học 2013-2014 là năm Trường Thanh niên Dân tộc - Nội trú tỉnh có thành tích nổi bật về mọi mặt. Tập thể nhà trường được công nhận “Tập thể lao động xuất sắc”. Bước vào năm học mới, thầy và trò nhà trường quyết tâm nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, đầu tư phát hiện và bồi dường học sinh đỉnh cao, xứng đáng với sự mong đợi, kỳ vọng của nhân dân các dân tộc vùng cao Thừa Thiên Huế.
* Ngày 5-9, các trường học trên địa bàn huyện Phú Vang long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2014 – 2015.
Trong năm học mới, ngành giáo dục và đào tạo huyện Phú Vang đề ra một số chỉ tiêu cơ bản là: 100% xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập tiểu học đúng độ tuổi; tỷ lệ học sinh tiểu học học 2 buổi/ngày chiếm 67% và THCS chiếm 30%; trường đạt chuẩn quốc gia phấn đấu theo lộ trình tăng từ 5 – 6 trường (cả ba ngành học), đạt tỷ lệ 30%...
* Năm học mới, Phòng Tiểu học, Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm khuyến khích tự lập tổ chức các lớp dạy bơi cho gần 500 học sinh tiểu học thuộc trường tiểu học Phú Mậu 1; Phú Thuận 1; Phú Thuận 2 (huyện Phú Vang); Thanh Toàn và Vân Thê (Hương Thủy). Ông Phan Văn Hải, Trưởng phòng Tiểu học Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: “Mỗi khóa học kéo dài gần 15 ngày, tỷ lệ biết bơi đạt gần 100% (bơi trường sấp và bơi ếch) với cự li 25 mét”.
Nhóm PV thời sự
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học

Những năm gần đây, học sinh các cấp trên địa bàn Phú Vang ngày càng đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, Quốc gia. Riêng tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp tỉnh năm học 2023-2024 mới đây, học sinh Phú Vang đoạt gần 40 giải. Đó là nỗ lực và kết quả của quá trình vượt lên nhiều khó khăn, bền bỉ nâng cao chất lượng dạy và học của thầy và trò huyện Phú Vang.

Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học
Giúp sinh viên có kỹ năng viết CV và phỏng vấn hiệu quả

Ngày 24/4, Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo – Đại học Huế phối hợp với Trường Du lịch – Đại học Huế tổ chức TalkShow “Chinh phục nhà tuyển dụng: Viết CV và phỏng vấn tìm việc” cho hơn 200 sinh viên Trường Du lịch.

Giúp sinh viên có kỹ năng viết CV và phỏng vấn hiệu quả
Return to top