ClockChủ Nhật, 18/09/2016 09:24

Nam nữ Nhật dưới 34 tuổi bị "ế" đậm

70% dân Nhật dưới 34 tuổi bị "ế" và có 40% người chưa từng "yêu" - theo nghiên cứu do Viện Nghiên cứu an ninh xã hội và dân số quốc gia Nhật thực hiện.
Nam nữ Nhật dưới 34 tuổi bị
Một nghiên cứu gần đây tiết lộ 70% người Nhật dưới 34 tuổi đang sống độc thân - Ảnh: ISTOCK

Nghiên cứu được thực hiện trên cơ sở phỏng vấn 8.754 người độc thân và 6.598 cặp đôi đã kết hôn trên toàn nước Nhật. Theo đó, 70% người dưới 34 tuổi cho biết họ vẫn sống độc thân, với 42% đàn ông và 44,2% phụ nữ Nhật trong độ tuổi 18-34 chưa từng quan hệ tình dục.

Nghiên cứu cũng phát hiện xu hướng này sẽ không thay đổi trong tương lai gần khi có đến 70% đàn ông và 60% phụ nữ chưa lập gia đình hiện vẫn chưa tìm thấy đối tác cho một mối quan hệ ổn định.

Theo RT ngày 17/9, so với nghiên cứu gần đây nhất được thực hiện năm 2010, xu hướng này có vẻ xấu đi. Vào thời điểm đó, chỉ có 36,2% đàn ông và 38,7% phụ nữ Nhật trong độ tuổi 18-34 tiết lộ họ chưa từng quan hệ tình dục. 

Các nhà nghiên cứu cảnh báo ngành nhân khẩu học Nhật sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức khi số người độc thân trong độ tuổi 25-30 gia tăng - độ tuổi người phụ nữ dễ thụ thai nhất.

"Trong số người độc thân, gần 90% tuyên bố họ không vội kết hôn, khoảng 30% đàn ông và 26% phụ nữ tuyên bố họ không tìm kiếm một mối quan hệ tình dục khác giới" - nghiên cứu cho biết.

"Nói cho cùng thì họ cũng muốn kết hôn. Nhưng họ có xu hướng bỏ qua nó khi thấy có khoảng cách giữa điều họ muốn và thực tế" - Futoshi Ishii, trưởng ban nghiên cứu biến động dân số của Viện Nghiên cứu an ninh xã hội và dân số quốc gia Nhật, nói. "Đó là lý do khiến nhiều người kết hôn muộn hoặc sống độc thân cả đời, góp phần kéo giảm tỉ lệ sinh ở Nhật".

Thúc đẩy tỉ lệ sinh là một trong những mục tiêu của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe. Hiện dân số Nhật là 127,1 triệu người, nhưng đã giảm trung bình gần 1 triệu người trong 5 năm qua. 

Theo Liên Hiệp Quốc, dự báo dân số Nhật Bản sẽ giảm xuống còn khoảng 83 triệu vào năm 2100, với khoảng 35% là người trên 65 tuổi.

Theo Tuoitre

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050
Return to top