ClockThứ Tư, 15/12/2021 15:01

Nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

TTH.VN - Ngày 15/12, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 - 2021.

Xây dựng mô hình xã thông minh trong nông thôn mớiThêm 2 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mớiXây dựng nông thôn mới ở Quảng Điền: Lo tiêu chí thu nhậpĐơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh được công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới năm 2020

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ trao bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc 

Tại điểm cầu Thừa Thiên Huế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ tham dự.

Sau 5 năm triển khai thực hiện, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" đã có sự tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống Nhân dân; phát huy truyền thống đoàn kết, khơi dậy nguồn lực, tiềm năng, sức mạnh nội lực ngay trong mỗi người dân, mỗi gia đình và cộng đồng dân cư trong phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, giữ vững an ninh trật tự; góp phần đẩy mạnh xã hội hoá, giải quyết có hiệu quả các vấn đề an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân từng bước được nâng cao.

Tại Thừa Thiên Huế, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" được triển khai sâu rộng trong Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Qua đó, nhiều mô hình, cách làm sáng tạo được phát huy và đưa vào thực tiễn, tạo nguồn lực tổng hợp với tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”.

Thừa ủy quyền của Ủy ban Trung ương MTTQVN, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ tặng bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Cuộc vận động.

Dịp này, 1 tập thể và 1 cá nhân có thành tích trong triển khai, hưởng ứng phong trào “Đoàn kết sáng tạo” giai đoạn 2018 - 2021 cũng được nhận bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQVN.

Tin, ảnh: Minh Nguyên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lồng ghép các chương trình, nguồn lực giảm nghèo bền vững

Chiều 23/4, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết giữa kỳ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh (gọi tắt Chương trình), đồng thời đưa ra những giải pháp giảm nghèo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế trong thời gian đến.

Lồng ghép các chương trình, nguồn lực giảm nghèo bền vững
Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Sáng 23/4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Huế và huyện Phong Điền khởi công xây dựng “Nhà đại đoàn kết” cho các hộ khó khăn ở Phong Điền.

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo
Xây dựng văn hóa đọc cho cán bộ, chiến sĩ

Phong trào đọc sách, báo tại Trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được triển khai đa dạng, giúp cán bộ, chiến sĩ học tập, nghiên cứu, tích lũy nhiều kiến thức nhằm phục vụ hiệu quả trong công tác.

Xây dựng văn hóa đọc cho cán bộ, chiến sĩ
Xây dựng doanh trại “Chính quy, xanh, sạch, đẹp”

Công trình doanh trại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh hiện đang được gấp rút hoàn thành những hạng mục cuối cùng để sớm đưa vào sử dụng. Từ đó, đảm bảo chỗ làm việc, nơi ăn ở của cán bộ, chiến sĩ và tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng mọi nhiệm vụ được giao

Xây dựng doanh trại “Chính quy, xanh, sạch, đẹp”
Đổi thay từ xây dựng nông thôn mới

Đây là cảm nhận không chỉ riêng chúng tôi vừa trở lại xã Phong Sơn - địa phương cuối cùng của huyện Phong Điền vừa được tỉnh công nhận xã nông thôn mới (NTM).

Đổi thay từ xây dựng nông thôn mới

TIN MỚI

Return to top