ClockThứ Ba, 08/02/2022 16:37

Nâng cao chất lượng rừng bền vững

TTH.VN - Đó là mục tiêu đưa ra tại lễ phát động tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” - Xuân Nhâm Dần 2022 của tỉnh tại khu vực Chín Hầm, phường An Tây (TP. Huế) sáng 8/2.

Lãnh đạo tỉnh tham gia trồng cây

Đến dự có các ông: Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban ngành liên quan…

Sau lễ phát động, lãnh đạo tỉnh cùng các lực lượng ra quân trồng 130 cây thông Caribe tại khu vực Chín Hầm, phường An Tây (TP. Huế). Đây là loài cây trồng mới phù hợp với vùng đồi trên địa bàn tỉnh, không chỉ góp phần bảo vệ môi trường sinh thái mà còn tạo cảnh quan tại các khu vực di tích, đô thị theo hướng bền vững.

Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh - ông Lê Ngọc Tuấn khẳng định, mặc dù độ che phủ rừng thời gian qua tương đối ổn định, diện tích và chất lượng rừng có xu hướng tăng nhưng cơ cấu cây trồng chưa đa dạng, mức độ rủi ro cao, năng suất và hiệu quả còn thấp. Rừng trồng chủ yếu là thuần keo nên nguy cơ thiếu bền vững và dễ bị tổn thương trước tác động của thiên tai, dịch bệnh...

Một trong những hướng nâng cao chất lượng rừng trồng mà ngành lâm nghiệp tỉnh đang hướng đến là tiếp tục trồng rừng gỗ lớn gắn chứng chỉ rừng FSC, theo chuỗi giá trị. Đồng thời đẩy mạnh công nghiệp chế biến, sơ chế tại chỗ sản phẩm gỗ rừng trồng, kết hợp phát triển trồng cây lâm sản ngoài gỗ, nhất là cây dược liệu dưới tán rừng để nâng cao giá trị gia tăng kinh doanh lâm nghiệp.

Mục tiêu năm 2022, toàn tỉnh nâng độ che phủ rừng đạt hơn 57%; trồng rừng tập trung 6.200ha; trồng rừng gỗ lớn 1.300ha; trồng cây phân tán 900 ngàn cây; chăm sóc 18 ngàn ha rừng; hỗ trợ khoán bảo vệ rừng 196 ngàn ha/năm; sản lượng gỗ rừng trồng khai thác 550 ngàn mét khối; sản xuất 20 triệu cây giống; diện tích được cấp chứng chỉ rừng bền vững 3.100ha. Các vụ vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp phấn đấu giảm 30% so với năm 2021.

* Cũng trong sáng 8/2, huyện Nam Đông tổ chức lễ phát động Tết trồng cây xuân Nhâm Dần năm 2022 tại xã Thượng Nhật.

Lãnh đạo huyện Nam Đông trồng cây tại UBND xã Thượng Nhật sau lễ phát động

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, những năm qua huyện Nam Đông đã kêu gọi Nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia trồng rừng, bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá, khai thác rừng trái pháp luật; huy động tối đa các nguồn lực và vận động Nhân dân tích cực trồng cây, trồng rừng tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Từ phong trào này đã mang lại nguồn thu nhập cao cho bà con nông dân, nhiều hộ từng bước thoát nghèo vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất của mình. Diện tích đất trống đồi núi trọc được phủ xanh, đến nay, tỷ lệ độ che phủ rừng trên địa bàn huyện Nam Đông là hơn 83%. Nhờ đó khả năng phòng hộ đầu nguồn, hạn chế lũ lụt, điều tiết nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất được nâng lên; môi trường sinh thái từng bước được cải thiện, góp phần giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Tại lễ phát động, cán bộ và Nhân dân trên địa bàn đã cùng trồng gần 100 cây bàng Đài Loan tại trụ sở UBND xã Thượng Nhật và dọc các trục đường chính của xã.

Tin, ảnh: Hoàng Triều - Minh Nguyên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thị trường carbon: Chìa khóa chuyển đổi xanh

Thị trường carbon được coi là một trong những công cụ quan trọng trong việc giảm nhẹ phát thải khí nhà kính với chi phí của doanh nghiệp và xã hội thấp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050” của Việt Nam.

Thị trường carbon Chìa khóa chuyển đổi xanh
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:
Thuê máy photocopy Long An: Chất lượng và tiết kiệm

Tiết kiệm chi phí luôn là yếu tố được đề cao trong hoạt động tiêu dùng. Chính vì vậy, không ngạc nhiên khi dịch vụ thuê máy photocopy dần trở thành xu hướng mới. Nắm bắt điều này, dịch vụ thuê máy photocopy Long An phát triển, vừa giải quyết “bài toán” về tài chính vừa mang đến sự đa dạng trong lựa chọn thiết bị phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Thuê máy photocopy Long An Chất lượng và tiết kiệm
Return to top