ClockThứ Năm, 19/07/2012 05:42

Nâng cao ý thức trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân

TTH - Ngày 20 tháng 7 năm 1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký lệnh công bố số 34/LCT, công bố pháp lệnh quy định nhiệm vụ quyền hạn của Cảnh sát nhân dân và pháp lệnh quy định chế độ cấp bậc hàm của sĩ quan, hạ sĩ quan Cảnh sát nhân dân nước Việt Nam dân chủ Cộng hoà (nay là nước CHXHCN Việt Nam).

Từ khi thành lập đến nay, cùng với lực lượng cảnh sát nhân dân cả nước lực lượng Cảnh sát nhân dân Thừa Thiên Huế nối tiếp truyền thống vượt qua mọi hy sinh gian khổ, anh dũng chiến đấu, “tuyệt đối trung thành với Đảng, dũng cảm mưu trí, vì nước quên thân vì dân phục vụ” đã bảo vệ Đảng, Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tận tụy phục vụ nhân dân, lập nhiều chiến công hiển hách. Đặc biệt, trong thời kỳ đổi mới lực lượng cảnh sát nhân dân Thừa Thiên Huế liên tục tấn công trấn áp mạnh vào các loại tội phạm, nhất là tội phạm cướp của giết người, đối tượng côn đồ hung hãn, trộm cắp, cướp giật, tội phạm ma tuý...; tiến hành điều tra kết luận hàng trăm vụ án xâm phạm tài sản XHCN, thu hồi cho Nhà nước hàng trăm tỷ đồng; điều tra khởi tố hàng ngàn vụ tội phạm hình sự xâm phạm tính mạng và tài sản của nhân dân... không để tội phạm hoạt động lộng hành, theo kiểu “xã hội đen” sử dụng vũ khí nóng; kiểm soát kiềm chế tội phạm ma tuý, không để hình thành các tụ điểm ma túy phức tạp; kiềm chế tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội. Công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự dần dần đi vào nề nếp. Đồng thời, lực lượng cảnh sát nhân dân Thừa Thiên Huế đã tham gia bảo vệ tuyệt đối an toàn các đoàn khách Trung ương, khách quốc tế đến thăm, làm việc tại Huế, tham dự các sự kiện chính trị, các cuộc hội thảo, giao lưu văn hoá, các kỳ Festival và những lễ hội lớn có tầm quốc gia tính quốc tế diễn ra trên địa bàn. Trong lúc thiên tai, hỏa hoạn lực lượng cảnh sát nhân dân bất chấp nguy hiểm, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhà nước và nhân dân, để lại trong lòng người dân niềm tin yêu mến phục.

Xây dựng lực lượng cảnh sát nhân dân ngày càng tinh nhuệ, từng bước hiện đại Ảnh: Thái Bình

Lực lượng cảnh sát nhân dân cùng toàn lực lượng công an tỉnh, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang khác trong đấu tranh phòng chống tội phạm và chủ động phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tổ chức ký kết phối hợp hành động liên ngành với các cơ quan, xí nghiệp, đơn vị trường học, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân… phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, từng bước hình thành thế trận an ninh trật tự vững mạnh trên địa bàn tỉnh nhà.

Với những kết quả, thành tích đạt được toàn lực lượng Công an tỉnh vinh dự được Nhà nước tuyên dương đơn vị Anh hùng, tặng thưởng 02 Huân chương Hồ Chí Minh, 03 Huân chương Quân công hạng nhất, 163 Huân chương Chiến công các hạng, 2 Huân chương Lao động, 14 đơn vị, 24 cá nhân được truy phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, trong đó có hai đơn vị được phong tặng danh hiệu Anh hùng trong thời kỳ đổi mới và nhiều phần thưởng cao quý khác. Mỗi năm có hàng nghìn lượt cán bộ chiến sĩ đạt danh hiệu ‘‘Chiến sĩ thi đua” trong phong trào thi đua vì ANTQ. 

Trải qua 50 năm xây dựng và chiến đấu, lực lượng Cảnh sát nhân dân Thừa Thiên Huế đã phát triển không ngừng cả về chất lượng và số lượng, ngày càng tinh thông về nghiệp vụ, hoàn thiện về tổ chức ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Quá trình hoạt động lực lượng cảnh sát nhân dân Thừa Thiên Huế đã thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với Đảng cộng sản Việt Nam, chế độ XHCN và nhân dân lao động Việt Nam, mưu trí dũng cảm vì nhân dân phục vụ, không ngại hy sinh gian khổ lập nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc. Qua thực tiễn công tác, có hàng chục đồng chí chiến đấu bị thương và anh dũng hy sinh trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm.

Đạt được những thành tựu to lớn đó trước hết là nhờ sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Công an sự đóng góp công sức lớn lao của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, sự hỗ trợ tích cực của nhân dân cùng với sự nỗ lực của cán bộ chiến sĩ cảnh sát nhân dân toàn tỉnh.

Tự hào về truyền thống vẻ vang của mình, lực lượng cảnh sát nhân dân Thừa Thiên Huế càng phải nâng cao ý thức trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân. Toàn lực lượng thực hiện nghiêm khẩu hiệu hành động “Kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” đẩy mạnh phong trào Toàn dân phòng chống tội phạm nhằm huy động sức mạnh của toàn xã hội, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tội phạm. Tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy Đảng chính quyền các cấp triển khai Chị thị 48/CT-TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác phòng chống tội phạm, mở nhiều đợt cao điểm tấn công tội phạm, phấn đấu làm giảm phạm pháp hình sự, không để tội phạm lộng hành hoạt động theo kiểu xã hội đen, không để các loại tệ nạn xã hội phức tạp. Coi trọng công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng cảnh sát nhân dân, tạo thế chủ động trong công tác phòng chống tội phạm. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong lực lượng cảnh sát. Đặc biệt, thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” Chỉ thị số 12 của Bộ Công an về tăng cường kiểm tra, thanh tra ngăn chặn chấn chỉnh xử lý vi phạm và các hiện tượng tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân, kết hợp với việc triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Toàn lực lượng cảnh sát nói riêng, lực lượng công an nói chung phải lấy 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Mỗi cán bộ chiến sĩ phải thấm nhuần việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, góp phần cùng toàn lực lượng Công an tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao... 

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Toàn

UVTV Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74
Vận chuyển gỗ trái phép không rõ nguồn gốc

Ngày 10/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh cho biết, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An -BĐBP tỉnh chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 - Cục Quản lý thị trường tỉnh; Công an phường Thuận An và Hạt Kiểm lâm TP. Huế bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 2m3 gỗ không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Vận chuyển gỗ trái phép không rõ nguồn gốc
Nâng chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ

Những ngày qua, mặc cho thời tiết nắng nóng, các chiến sĩ dân quân tự vệ (DQTV) năm thứ nhất của huyện Phú Vang vẫn hăng say luyện tập “vượt nắng, thắng mưa”, nỗ lực nắm chắc nội dung từng bài giảng, nâng cao chất lượng thực hành về kỹ thuật, chiến thuật, yếu lĩnh động tác…

Nâng chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ
Return to top