ClockThứ Năm, 18/11/2021 14:02

Nâng cấp nhà trưng bày chứng tích chiến tranh hóa học tại sân bay A So

TTH.VN - Đó là nội dung trao đổi quan trọng giữa lãnh đạo UBND huyện A Lưới và đoàn công tác của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại Việt Nam. Buổi làm việc diễn ra ngày 18/11.

Cơ quan Hợp tác phát triển Hoa Kỳ (USAID) tiếp tục hỗ trợ Thừa Thiên Huế nhiều lĩnh vựcLiên kết chuỗi giá trị nhìn từ dự án Trường Sơn xanhUSAID và ADB hợp tác mở rộng thị trường năng lượng bền vững ở châu Á – Thái Bình Dương

Tại buổi làm việc

Bà Ann Marie Yastishock, Giám đốc USAID tại Việt Nam cho biết, mục đích chuyến thăm và làm việc của đoàn là nhằm khảo sát, trao đổi về kế hoạch triển khai nâng cấp nhà trưng bày chứng tích chiến tranh hóa học của quân đội Mỹ tại sân bay A So. USAID sẽ hỗ trợ phần thiết kế nội thất và tư liệu trưng bày; đề nghị huyện A Lưới hỗ trợ phần xây dựng, sửa chữa lại nhà trưng bày.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện A Lưới bày tỏ cảm ơn USAID đã quan tâm, hỗ trợ để hàn gắn vết thương chiến tranh. Đồng thời nhấn mạnh, sẽ cố gắng tìm nguồn đối ứng để sửa chữa nhà trưng bày chứng tích chiến tranh hóa học theo đề nghị của USAID.

Dịp này, lãnh đạo UBND huyện tặng đại diện đoàn USAID một số sản phẩm làm từ dzèng của A Lưới.

Tin, ảnh: Hữu Phúc

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng

Mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Thừa Thiên Huế với các địa phương của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tiếp tục được tăng cường và phát triển tốt đẹp, ngày càng gắn bó, tin cậy, hiệu quả và thiết thực.

Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng
Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Nikkei Asia trước thềm một hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử ở Washington vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, số hóa, các mạng lưới truyền thông, năng lượng sạch và khoáng sản quan trọng.

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

TIN MỚI

Return to top