Thể thao

Nâng chất cho giải bóng bàn măng non

ClockThứ Bảy, 21/11/2020 11:18
TTH.VN - Sáng 21/11, giải bóng bàn măng non 2020 khởi tranh tại Nhà Thiếu nhi Huế.

Thiếu nhi Huế tranh tài bóng bànNhiều trận đấu có chuyên môn cao tại giải bóng bàn “Cây vợt măng non”

Giải là sân chơi góp phần lan tỏa phong trào bóng bàn

Thu hút gần 100 VĐV “nhí” của 20 đoàn đến từ các trường tiểu học, THCS, Nhà Thiếu nhi Huế, tại giải, các tay vợt trẻ tranh tài 13 nội dung của 4 nhóm tuổi nam, 4 nhóm tuổi nữ theo thể thức vòng tròn và loại trực tiếp tùy số lượng VĐV mỗi nhóm.

“Để nâng cao chất lượng, trước khi giải chính thức khởi tranh, các đơn vị đã có những buổi sàng lọc VĐV khá kỹ. Điều này khiến số lượng VĐV tham dự ít hơn năm 2019 nhưng bù lại, chuyên môn của mỗi tay vợt được nâng lên, giúp các trận đấu diễn ra khá hấp dẫn, kịch tính”, ông Võ Tự Tuấn, Phó Giám đốc Nhà Thiếu nhi Huế thông tin.

Giải bóng bàn măng non 2020 tổ chức với sự phối hợp giữa Phòng GD&ĐT, Thành Đoàn và Nhà Thiếu nhi Huế nhằm tạo sân chơi vui khỏe, lành mạnh cho các em, góp phần thúc đẩy chất lượng và phong trào bóng bàn tỉnh nhà ngày càng lan tỏa.

Giải kết thúc ngày 22/11.

Tin, ảnh: Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bóng bàn & khoảng lặng thành tích cao

Trong bối cảnh bóng bàn phong trào rất phát triển, đáng tiếc bóng bàn thành tích cao của Thừa Thiên Huế lại đang là một khoảng lặng.

Bóng bàn  khoảng lặng thành tích cao
Return to top