ClockThứ Sáu, 19/11/2021 14:48

Năng động, linh hoạt, thực hiện thắng lợi các Nghị quyết

TTH.VN - Sáng 19/11, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình dẫn đầu đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương có buổi làm việc với Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác tuyên giáo năm 2021 và định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới.

Tuyên truyền về những cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thừa Thiên HuếĐẩy mạnh công tác tuyên truyền các Nghị quyết của ĐảngTăng cường tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấpTập trung tuyên truyền sâu, rộng về công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình đánh giá cao những kết quả đã đạt được về công tác tuyên giáo của tỉnh thời gian qua

UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu; UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Khánh Hùng dự và trực tiếp làm việc với đoàn. Cùng làm việc còn có cán bộ lãnh đạo các phòng chuyên môn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Y tế; Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh; Báo Thừa Thiên Huế; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Khánh Hùng báo cáo với đoàn công tác về tình hình thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo của tỉnh trong năm 2021; trong đó, nhấn mạnh đến việc triển khai thực hiện Chỉ thị 01 – CT/TW, ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị “Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận 01 – KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; công tác bảo vệ nền tảng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản; dư luận xã hội; lý luận chính trị và lịch sử Đảng; công tác khoa giáo, văn hóa, văn nghệ; công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên.

Ngoài nêu bật, làm rõ thêm một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Khánh Hùng kiến nghị, đề xuất với đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương về những vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách, công tác tuyên giáo.  

Trên cơ sở đó, các thành phần tham gia tại buổi làm làm việc đã đóng góp nhiều ý kiến, kiến nghị để công tác tuyên giáo của tỉnh ngày càng mang lại hiệu quả cao hơn, nhất là vấn đề về quản lý hoạt động truyền thông; định hướng dư luận báo chí; tập huấn nghiệp vụ đội ngũ làm công tác tuyên giáo; công tác lý luận của Đảng; giáo dục chính trị tư tưởng; cơ chế thông tin hai chiều; xử lý khủng hoảng truyền thông trên không gian mạng…

Tổng Biên tập Báo Thừa Thiên Huế Nguyễn Thị Hồng Hạnh phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình thay mặt đoàn công tác đánh giá cao những kết quả đã đạt được về công tác tuyên giáo của tỉnh thời gian qua, nhất là trên 3 lĩnh vực: Phát triển kinh tế - xã hội gắn với chuyển đổi số; nền tảng tư tưởng; những chính sách, cơ chế đặc thù. Đây là thuận lợi và cơ hội để công tác tuyên giáo của tỉnh ngày càng phát triển hơn nữa.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình khẳng định, thời gian tới có nhiều khó khăn, thử thách trong công tác tuyên giáo. Vì vậy, công tác tuyên giáo của tỉnh cần năng động, linh hoạt hơn nữa để góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết liên quan đến Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị, Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thừa Thiên Huế vừa mới được Quốc hội thông qua. Muốn vậy, công tác tuyên giáo của tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lắng nghe dự luận, xây dựng kế hoạch truyền thông cho các nghị quyết đã đặt ra.    

Về những kiến nghị tại buổi làm việc, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình khẳng định và lưu ý với các thành viên trong đoàn công tác tập trung rà soát, tháo gỡ. Tuy nhiên, cần tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Ban Tuyên giáo Trung ương trong việc thực hiện các chiến lược, mục tiêu về công tác tuyên giáo; mảng công tác lý luận chính trị; truyền thông; sớm đưa Thừa Thiên Huế trở thành TP. trực thuộc Trung ương.

Tin, ảnh: Anh Phong

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khai thác, phát huy giá trị di tích Cố đô Huế

Đó là chỉ đạo của Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khi làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế sáng 13/11 về quy hoạch, bảo tồn, quản lý, khai thác, phát huy giá trị di tích Cố đô Huế; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân di dời, giải phóng mặt bằng khu vực Kinh thành Huế.

Khai thác, phát huy giá trị di tích Cố đô Huế
Return to top