ClockThứ Bảy, 09/07/2016 08:59

Nắng nóng mở rộng ra toàn bộ các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (9/7), nắng nóng sẽ xảy ra trên khu vực vùng núi phía Tây các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến khoảng 34-37 độ C.

Ngày 10/7, nắng nóng có khả năng mở rộng ra toàn bộ các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-17 giờ. 

Dự báo thời tiết các vùng ngày 9/7: Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió nhẹ, độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. 

Ảnh minh hoạ

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió nhẹ, độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. 

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-29 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C. 

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, vùng núi phía Tây có nắng nóng, gió nhẹ, độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. 

Các tỉnh Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2-3, độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C, phía Bắc có nơi trên 36 độ C. 

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh, độ ẩm từ 68-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C. 

Khu vực Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh, độ ẩm từ 68-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C. 

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết hồi 2 giờ ngày 9/7, vị trí tâm bão Nepartak ở khoảng 23,4 độ Vĩ Bắc; 119,6 độ Kinh Đông, cách bờ biển tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) khoảng 210km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là khoảng từ 120-135 km/giờ), giật cấp 15. 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km.

Đến 1 giờ ngày 10/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 25,4 độ Vĩ Bắc; 117,9 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là khoảng từ 60-75 km/giờ), giật cấp 11. 

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11. Biển động rất mạnh. 

Trong 24-48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.

Đến 1 giờ ngày 11/7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 28,0 độ Vĩ Bắc; 117,8 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Phúc Kiến. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 40 km/giờ). 

Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8 và có mưa rào, dông mạnh. Sóng biển cao 2-3m. Biển động. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng kỷ lục ở Philippines trong tháng này đã buộc các trường học phải cho học sinh về nhà để học trực tuyến, làm sống lại ký ức về đợt phong tỏa do đại dịch COVID-19 và làm dấy lên lo ngại rằng thời tiết khắc nghiệt hơn trong những năm tới có thể làm sâu sắc thêm sự bất bình đẳng về giáo dục.

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến
Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt

Dự báo hôm nay (18/4), ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi hơn 38 độ C. Cảnh báo, nắng nóng có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top