ClockThứ Ba, 06/09/2022 08:00

Nâng tầm quan hệ giữa Thừa Thiên Huế với các tỉnh nước bạn Lào

TTH - Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền, các đơn vị, ban, ngành và Nhân dân trong tỉnh đã không ngừng củng cố, nâng tầm mối quan hệ giữa Thừa Thiên Huế với các tỉnh nước bạn Lào dọc tuyến biên giới.

Ký kết Biên bản ghi nhớ với Mặt trận Lào Xây dựng đất nước tỉnh SalavanLãnh đạo tỉnh thăm và chúc Tết Bounpimay

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu và đoàn công tác của tỉnh tặng quà lưu niệm đến tỉnh Salavan

Ông Trần Công Phú, Giám đốc Sở Ngoại vụ cho biết, điểm sáng trong hợp tác giữa Thừa Thiên Huế với hai tỉnh Salavan và Sê Kông là lĩnh vực y tế và giáo dục, đào tạo.

Từ năm 2002 đến nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đào tạo tiếng Việt và nhiều chuyên ngành đại học, cao đẳng cho gần 1.250 lưu học sinh Lào của các tỉnh Attapeu, Champasak, Khăm Muộn, Savannakhet, Sê Kông và Thủ đô Vientiane.

Hiện tỉnh đang phối hợp với các địa phương bạn tổ chức các khóa đào tạo cho cán bộ cơ sở về quản lý Nhà nước. Nhiều năm qua, Bệnh viện Trung ương Huế cũng đã giúp đào tạo nguồn nhân lực y, bác sĩ cho hai tỉnh Salavan và Sê Kông, khám, chữa bệnh cho người dân nước bạn.

Đại tá Nguyễn Xuân Hòa, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin, 5 năm qua, các đồn biên phòng tuyến biên giới đất liền của tỉnh đã phối hợp phía bạn tổ chức tuần tra song phương, duy trì tốt mối quan hệ kết nghĩa, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ, chính quyền địa phương và Nhân dân hai bên tuyến biên giới.

“Ngoài góp phần đào tạo lực lượng cán bộ cho nước bạn Lào, Hội luôn kết hợp với các trường tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao; tổ chức nhiều hình thức hỗ trợ cho các bản dọc biên giới xây dựng nhà ở, trường học, giúp đỡ giống cây, con, lương thực, thực phẩm, nhằm giúp người dân của bạn dọc tuyến biên giới bạn cải thiện, nâng cao cuộc sống”, ông Nguyễn Thái Sơn, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Lào tỉnh Thừa Thiên Huế chia sẻ.

Những ngày cuối tháng 8/2022, Đoàn cán bộ lãnh đạo Thừa Thiên Huế do UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu đã đến thăm và làm việc với các tỉnh của nước bạn Lào.

Tại buổi làm việc, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Salavan Phôxayxaynha xỏn thống nhất hợp tác với Thừa Thiên Huế trong việc đẩy mạnh đầu tư, nâng cấp đường giao thông từ nội địa tới cửa khẩu chính Hồng Vân – Cô Tài để tạo thuận lợi cho hoạt động giao thương qua lại cửa khẩu; phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hiện đại thông qua việc chuyển giao công nghệ.

Đánh giá cao các kết quả đạt được của sự hợp tác giữa hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Salavan thời gian qua, Bí thư tỉnh ủy Lê Trường Lưu khẳng định, đây là hoạt động chính trị đối ngoại hết sức quan trọng nhằm thắt chặt và tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh, góp phần tích cực vào việc củng cố nền tảng chính trị vững chắc trong quan hệ Việt Nam – Lào.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác về chính trị, ngoại giao; phối hợp thực hiện tốt Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới. Thừa Thiên Huế và Salavan tiếp tục đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông kết nối tại cửa khẩu chính Hồng Vân – Cô Tài giúp rút ngắn lộ trình giao thương giữa hai tỉnh.

Thừa Thiên Huế tiếp tục hỗ trợ tỉnh Salavan về các lĩnh vực đầu tư, thương mại; giáo dục và đào tạo; thúc đẩy, mở rộng và đa dạng hóa các mặt hàng xuất khẩu giữa hai tỉnh; tăng cường trao đổi chuyên môn, chuyển giao khoa học, công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp sạch, chuyển đổi số và đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Mới đây, làm việc với Thừa Thiên Huế, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet Santiphap Phomvihane thống nhất, hai địa phương tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên tất cả các lĩnh vực đi vào chiều sâu. Đó là, hợp tác về chính trị, ngoại giao, thu hút đầu tư phát triển các lĩnh vực thế mạnh của hai địa phương.

Hai bên tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp chặt chẽ nhằm đảm bảo an ninh trật tự tuyến biên giới Việt Nam – Lào; góp phần quan trọng trong việc xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển toàn diện.

Thời gian qua, hai tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Sê kông cũng thường xuyên tổ chức các đoàn thăm viếng hữu nghị, thực hiện tốt công tác biên giới và quy tập, cất bốc mộ liệt sĩ, các chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào. Hai bên cũng đẩy mạnh hợp tác về kinh tế, giáo dục, y tế, văn hóa, thương mại biên giới.

Qua làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Sê Kông Leklay Sivilay bày tỏ vui mừng và đánh giá cao trước những kết quả hợp tác hữu nghị giữa hai địa phương. Thừa Thiên Huế đã luôn hỗ trợ, giúp đỡ đối với Nhân dân tỉnh Sê Kông trên các lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, giáo dục, khám, chữa bệnh, hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng.

“Tỉnh Sê Kông và Thừa Thiên Huế sẽ có thêm nhiều hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, thương mại biên giới và hỗ trợ về cơ sở hạ tầng, năng lượng để hai địa phương tiếp tục thắt chặt hơn tình đoàn kết đặc biệt”, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương khẳng định.

Bài, ảnh: Anh Phong

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Quốc lộ 1A qua Thừa Thiên Huế đang quá tải

Tuyến Quốc lộ (QL) 1A đi qua địa bàn Thừa Thiên Huế hiện đang quá tải trước sự gia tăng của các phương tiện tham gia giao thông. Áp lực này càng gia tăng hơn kể từ ngày 4/4 vừa qua, cao tốc Cam Lộ - La Sơn phân luồng không cho xe khách trên 30 chỗ và xe tải từ 6 trục trở lên, xe rơ-mooc, sơ mi rơ-mooc vào.

Quốc lộ 1A qua Thừa Thiên Huế đang quá tải
Gắn hoạt động tín dụng chính sách với thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội

Đó là yêu cầu của UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh, ông Nguyễn Thanh Bình tại phiên họp Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh nhằm đánh giá kết quả hoạt động quý I/2024 và triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2024, tổ chức chiều 17/4.

Gắn hoạt động tín dụng chính sách với thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội
Nền tảng làm việc số tỉnh Thừa Thiên Huế được vinh danh Top 10 Giải thưởng Sao Khuê 2024

Ngày 13/4, tại Lễ Vinh danh và trao Giải thưởng Sao Khuê 2024 do Hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) Việt Nam - VINASA tổ chức ở Hà Nội, “Nền tảng làm việc số tỉnh Thừa Thiên Huế” vinh dự được bình chọn là sản phẩm xuất sắc của ngành phần mềm, CNTT Việt Nam và được công nhận đạt Top 10 Giải thưởng Sao Khuê 2024 lĩnh vực quản trị, điều hành.

Nền tảng làm việc số tỉnh Thừa Thiên Huế được vinh danh Top 10 Giải thưởng Sao Khuê 2024
Return to top