Thể thao

Nâng tầm vị trí thể thao Huế trên bản đồ thành tích quốc gia

ClockThứ Sáu, 26/03/2021 19:08
TTH.VN - Đó là một trong những mong muốn của Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Thanh Bình tại lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành TDTT, diễn ra chiều 26/3 tại Trường trung cấp TDTT tỉnh.

Thể thao - du lịch: Một mũi tên trúng hai đíchTrăm năm sân vận động Huế & khát vọng thể thao Cố đôHọc sinh Thừa Thiên Huế với ngày hội thể thao học đường“Cánh én” Lê Bá Thương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Thanh Bình (thứ 2, phải qua) tặng hoa chúc mừng tập thể ngành thể thao

Tại Huế, nếu như từ năm 1990, số người tập thể thao thường xuyên 7,2%, gia đình thể thao: 2,8%, thì đến nay, con số trên lần lượt là 34,4 % và 25,8%.

Bên cạnh sự lan tỏa của phong trào TDTT, cùng với việc đăng cai, tổ chức thành công nhiều giải quốc gia, quốc tế, tại các giải thế giới, châu lục và khu vực, thể thao đỉnh cao Thừa Thiên Huế đã xuất hiện nhiều gương mặt tiêu biểu, đóng góp vào thành tích chung của Thể thao Việt Nam, như: Đỗ Thị Bông, Trần Thị Yến Hoa (điền kinh); Hoàng Thị Bảo Trâm (cờ); Trần Quang Sang, Hồ Thanh Minh (bóng đá); Hà Kiều Trang, Lê Minh Thuận (Karatedo); Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Phạm Văn Có (vật); Nguyễn Thị Thanh Nhi (bắn cung); Nguyễn Thị Thùy Linh (đá cầu)…

Ghi nhận, đánh giá cao những cống hiến của thể thao Thừa Thiên Huế trên các đấu trường thời gian qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình mong rằng, thời gian tới, ngành thể thao tỉnh nhà tiếp tục có những đề xuất, tham mưu kịp thời cho tỉnh để từ đó bổ sung, xây dựng, hoàn thiện những hệ thống, thiết chế TDTT; tiếp tục đưa ra giải pháp để phát triển thể thao quần chúng; có sự đột phá ở thể thao đỉnh cao; tổ chức, đăng cai nhiều hơn các giải châu lục, thế giới nhằm góp phần quảng bá hình ảnh một Huế xinh đẹp, năng động.

“Hiện, Đề án thể thao thành tích cao đã được thông qua. Tỉnh cũng rất quan tâm, tạo điều kiện cho ngành thể thao. Tới đây, thể thao Huế phải xây dựng được đội ngũ HLV, VĐV giỏi để gặt hái nhiều huy chương hơn nữa nhằm khẳng định vị trí thể thao tỉnh nhà trên bản đồ thành tích quốc gia, góp phần quan trọng trong việc xây dựng Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh.

Dịp này, có 22 CB-CNVC ngành Thể thao được trao tặng Kỷ niệm chương của Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch; 15 cá nhân được Sở Văn hóa & Thể thao tặng giấy khen.

Trước đó, vào đầu giờ chiều cùng ngày, trên sân bóng Trung tâm Thể thao tỉnh, trận bóng đá giao hữu giữa liên quân Trường trung cấp TDTT, Trung tâm Thể thao tỉnh với liên quân Khối Văn phòng Sở Văn hóa & Thể thao, Đoàn Bóng đá Huế có kết quả 3-2 nghiêng về liên quân Khối Văn phòng Sở Văn hóa & Thể thao, Đoàn Bóng đá Huế

Ở trận đấu này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Thanh Bình ra sân từ đầu, khoác áo liên quân Khối Văn phòng Sở Văn hóa & Thể thao, Đoàn Bóng đá Huế.

Tin, ảnh: Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sôi nổi các hoạt động thể thao ngày 10/3

Lễ phát động “Cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải việt dã truyền thống lần thứ 22 - 2024 do TX. Hương Thủy tổ chức diễn ra sáng 10/3. Hoạt động lần này chứng kiến số lượng VĐV tham dự tăng đột biến.

Sôi nổi các hoạt động thể thao ngày 10 3
Hơn 1.300 VĐV tham gia giải chạy gây quỹ vì người nghèo

Giải chạy “Thủy Lương Jogging 2024” – giải chạy gây quỹ "Vì người nghèo" trên địa bàn P. Thủy Lương diễn ra sáng 28/1. Đây là lần đầu tiên TX. Hương Thủy nói chung, P. Thủy Lương nói riêng gây quỹ hỗ trợ người nghèo thông qua hình thức này.

Hơn 1 300 VĐV tham gia giải chạy gây quỹ vì người nghèo
Return to top