ClockChủ Nhật, 12/08/2018 19:56

Nạo vét, khơi thông Hộ thành hào

TTH.VN - Ngày 12/8, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp cùng với UBND TP. Huế bắt đầu tiến hành việc nạo vét khơi thông Hộ thành hào (Kinh thành Huế).

Phát triển du lịch trên những “dòng sông vua”Một ý tưởng độc đáo dành cho Hộ thành hàoSớm giải tỏa “khu ổ chuột” dưới chân Kinh thành HuếCư dân Hộ thành hào: Mong được di dời, tái định cư

Nạo vét Hộ thành hào

Đoạn hào được khơi thông dài hơn 1,5km, rộng 2,5 - 3m, thuộc phường Phú Hòa, với tổng kinh phí thực hiện gần 500 triệu đồng.

Đây là đoạn hào bị ứ tắc từ lâu do tình trạng người dân sinh sống tại khu vực lấn ra chiếm gần hết lòng hào hộ thành và do tình trạng xả rác thải tích tụ lâu ngày.

Theo TS. Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, việc nạo vét khơi thông hào chỉ là giải pháp tạm thời trước mắt. Hiện, Trung tâm đang tích cực phối hợp với các ban ngành liên quan xây dựng đề án di dời giải tỏa dân cư trong khu vực I Kinh thành và trùng tu tôn tạo tổng thể hệ thống tường thành, kè, phòng lộ và nạo vét khoảng 11km Hộ thành hào. Công trình sẽ cải thiện hiện trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, trả lại vẻ đẹp vốn có của Kinh thành Huế.

Tin, ảnh: Đồng Văn 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sớm nạo vét, khơi thông luồng cửa Lạch Giang

Sau các đợt mưa lũ, cửa Lạch Giang (Lộc Vĩnh, Phú Lộc) tiếp tục bị bồi lấp, gây khó khăn, nguy hiểm cho tàu thuyền của ngư dân. Các địa phương đề xuất xem xét bổ sung kinh phí hằng năm để duy trì nạo vét, khơi thông luồng lạch cửa Lạch Giang, cho tàu thuyền ra vào an toàn.

Sớm nạo vét, khơi thông luồng cửa Lạch Giang
Tiến độ cảng cá Tư Hiền sau hơn nửa năm thi công

Khởi công từ tháng 11/2021, dự kiến hoàn thành cuối năm 2022, đến nay Dự án cảng cá Tư Hiền (Phú Lộc) kết hợp với khu neo đậu tránh trú bão (DA Tư Hiền) khối lượng thi công đã đạt khoảng 40% giá trị hợp đồng.

Tiến độ cảng cá Tư Hiền sau hơn nửa năm thi công

TIN MỚI

Return to top