Thế giới

NATO bất ngờ muốn làm hòa với Nga

ClockThứ Tư, 29/10/2014 07:59
TTH.VN - Tổng thư ký mới của NATO Jens Stoltenberg cho rằng, Nga là láng giềng lớn nhất của NATO. Cả NATO và Nga ở đây để cùng tồn tại...

Trong phát biểu được cho là muốn cải thiện mối quan hệ với Nga, Tổng thư ký mới của NATO Jens Stoltenberg hôm 28/10 cho rằng, một NATO mạnh hơn sẽ trở thành nền tảng cho một cuộc đối thoại mang tính xây dựng lâu dài với Nga.

 
Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg (ảnh: AFP)

Phát biểu tại một sự kiện ở Đức, ông Jens Stoltenberg khẳng định, sự gần gũi về địa lý với Nga chính là mối ràng buộc giúp cần phải duy trì mối quan hệ này và NATO sẽ bảo đảm sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa 28 quốc gia thành viên với Nga.

“Nga là láng giềng lớn nhất của NATO. Cả NATO và Nga ở đây để cùng tồn tại. Nói cách khác, NATO và Nga cần phải có một mối quan hệ. Câu hỏi đặt ra là đó là mối quan hệ như thế nào. Với kinh nghiệm của một thành viên sáng lập của NATO, Nauy cho rằng một hệ thống quốc phòng mạnh mẽ dựa trên một Liên minh vững mạnh sẽ là nền tảng cho mối quan hệ mang tính xây dựng với Nga” – ông Jens Stoltenberg nêu rõ.

Theo ông Jens Stoltenberg, Chiến tranh lạnh đã tạo ra quá nhiều hoài nghi, hiểu lầm và giải pháp duy nhất để xóa đi điều này là tin tưởng lẫn nhau trên cơ sở cùng có lợi và tuân thủ luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, điều này chỉ có được khi hai bên thực sự có thiện chí.

Mai Liên (Theo VOV)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng kỷ lục ở Philippines trong tháng này đã buộc các trường học phải cho học sinh về nhà để học trực tuyến, làm sống lại ký ức về đợt phong tỏa do đại dịch COVID-19 và làm dấy lên lo ngại rằng thời tiết khắc nghiệt hơn trong những năm tới có thể làm sâu sắc thêm sự bất bình đẳng về giáo dục.

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến
Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024

Theo dự báo của hãng tư vấn kinh tế Oxford Economics, giá hàng hóa thực phẩm thế giới sẽ ghi nhận sự sụt giảm trong năm nay, làm giảm áp lực lên giá bán lẻ thực phẩm. Động lực chính đằng sau sự sụt giảm này là “nguồn cung dồi dào” đối với nhiều loại cây trồng quan trọng, đặc biệt là lúa mì và ngô.

Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024
Châu Phi cần 277 tỷ USD/năm để thích ứng với khí hậu

Tham dự một hội nghị cấp cao về tài chính khí hậu, Chủ tịch nhóm Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) Akinwumi Adesina vừa lên tiếng kêu gọi hành động khẩn cấp khi biến đổi khí hậu tiếp tục tàn phá nhiều quốc gia châu Phi.

Châu Phi cần 277 tỷ USD năm để thích ứng với khí hậu
Tổ chức Lao động quốc tế (ILO):
Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu

Hơn 70% lực lượng lao động toàn cầu phải đối mặt với những rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng mỗi năm, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) ngày 22/4 cho biết; đồng thời lưu ý, các chính phủ sẽ cần phải hành động khi những con số tăng lên.

Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu
Return to top