ClockChủ Nhật, 31/10/2010 12:22

Nên phục hồi một lệ cổ

TTH - Thời niên thiếu, gia đình tôi ở thôn Xuân Đài, xã Thủy Phú, thuộc vùng ven TP Huế. Hàng năm, cuối mùa hạ, khoảng đầu tháng 6 ta, là các vị cao tuổi của thôn lại đánh phèn la và mọi người gọi nhau ơi ới để đi vét hói. Lệ ấy là lệ làng...,

Lệ ấy là lệ làng..., không phải lệnh của chính quyền xã, thôn mà do các cụ cứ giữ lệ từ xưa. Các cụ bảo con cháu trong thôn: “Xưa bày nay làm”. Thế thôi. Không chỉ thôn tôi đi vét hói mà nhiều thôn làng khác nữa, cũng nô nức đi vét hói cùng ngày.


Đoàn viên thanh niên đang khơi thông cống rãnh

Chung quanh thành phố Huế là các xã thôn vùng ven, đất thổ cư, vườn tược nằm giữa những con lạch, hói được khơi đào có qui hoạch. Đâu phải chúng chỉ có chức năng dẫn thủy nhập điền thường xuyên mà còn là hệ thống chống úng; phối hợp với hệ thống cống rãnh của thành phố một cách “nhịp nhàng” để đưa nước nhanh ra sông lớn, trong những ngày mưa nặng hạt. Bởi vậy, thành phố và các xã vùng ven đâu bị lụt cục bộ như bây giờ. Tất nhiên, một trong những nguyên nhân là do đô thị hóa, phải lấp ruộng để dựng nhà ào ạt, không còn những ruộng, ao, hồ đầy nước như xưa. Nhưng nguyên nhân chính vẫn là việc thiếu quan tâm khơi thông các cống, rãnh ở thành phố, hói lạch ở các thôn xã vùng ven. Sự khai thông không đồng bộ, thiếu sự chỉ huy thống nhất, không được thực hiện cùng lúc, nghĩa là không có qui hoạch, tổ chức nhịp nhàng toàn thành phố, toàn tỉnh vậy, dẫn đến những con đường ngập nước trong thành phố, tắc nghẽn giao thông…
 
Nên chăng, định một ngày chủ nhật đầu tháng 9 dương lịch hằng năm, làm ngày toàn tỉnh « KHƠI THÔNG DÒNG CHẢY », mọi người từ thành thị đến nông thôn, từ 16 tuổi đến 4O tuổi, cùng chung sức nạo vét cống, rãnh, kênh, mương, hói, lạch... Làm được như thế không chỉ là PCLB mà còn làm vệ sinh môi trường, có tính giáo dục cao đối với thanh thiếu niên về tính cộng đồng và phục hồi một lệ cổ hay đẹp của cha ông.
 
Hà My
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nên tổ chức đua thuyền trước công viên Trịnh Công Sơn

Lâu nay lễ hội đua thuyền cuả tỉnh và TP.Huế trong các ngày lễ được tổ chức qui mô lớn trên sông Hương đoạn trước Phu Văn Lâu. Theo tôi tổ chức đua thuyền trên khúc sông trước công viên Trịnh Công Sơn thì hợp lí hơn.

Nên tổ chức đua thuyền trước công viên Trịnh Công Sơn
Đừng tạo mối nguy cho người tham gia giao thông

Tại một số tuyến đường, tình trạng cây xanh không được cắt tỉa mọc lấn ra đường che lấp đèn tín hiệu giao thông. Điều này không những gây mất mỹ quan, mà còn tiềm ẩn nhiều mối nguy đối với người tham gia giao thông.

Đừng tạo mối nguy cho người tham gia giao thông
Thận trọng nơi công cộng

Đã có nhiều vụ cướp giật tài sản, trộm cắp ở công viên, nơi công cộng được lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ, xử lý theo quy định của pháp luật. Song, để tình trạng này không tiếp diễn, bản thân mỗi người dân cần chủ động tự bảo vệ tài sản của mình.

Thận trọng nơi công cộng
Dự án Khu du lịch Suối Voi: Yêu cầu nhà đầu tư cam kết về tiến độ thực hiện dự án

Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh yêu cầu Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Hoa Lư - Huế (Công ty Hoa Lư - Huế) chủ đầu tư Dự án (DA) Khu du lịch Suối Voi (Phú Lộc) phải có văn bản cam kết về tiến độ thực hiện DA, trong đó nêu rõ cam kết chấm dứt hoạt động một phần DA nếu giai đoạn 1, 2 không hoàn thành theo đúng tiến độ.

Dự án Khu du lịch Suối Voi Yêu cầu nhà đầu tư cam kết về tiến độ thực hiện dự án
Return to top