ClockThứ Tư, 03/07/2019 15:42

Nestle ra mắt bao bì bằng giấy cho các thanh đồ ăn nhẹ

TTH.VN - Công ty thực phẩm khổng lồ Nestle đã phát triển bao giấy mới cho thanh đồ ăn nhẹ YES!, với kỳ vọng áp dụng rộng rãi cho các sản phẩm bánh kẹo khác trong một nỗ lực chuyển đổi sang sử dụng toàn bộ bao bì tái chế hoặc tái sử dụng của công ty đến năm 2025.

Singapore: Bán thuốc lá không theo bao bì tiêu chuẩn sẽ bị phạt tùPháp mở rộng lệnh cấm với xe diesel cũWHO: 1/3 dân số thế giới không được sử dụng nước uống an toànCanada sẽ cấm nhựa sử dụng một lần vào năm 2021

Thanh đồ ăn nhẹ Yes! của Nestle. Nguồn: Nestle

Mối quan tâm về môi trường đang ngày càng ảnh hưởng đến quyết định mua sắm của người tiêu dùng, buộc các nhà sản xuất và đóng gói hàng hóa phải suy nghĩ lại về cách họ đóng gói sản phẩm của mình.

Nestle từng bị nhóm môi trường Greenpeace chỉ trích vì không nhanh chóng loại bỏ loại nhựa sử dụng một lần. Tuy nhiên, công ty này cho đến nay đã tập trung vào việc phát triển các loại bao bì có thể tái chế hoặc tái sử dụng và đã thành lập hẳn một viện nghiên cứu để phát triển các giải pháp mới trong lĩnh vực này.

“Người tiêu dùng muốn tạo ra thay đổi qua việc đưa ra quyết định mua hàng của mình”, ông Alexander Alexander von Maillot, người đứng đầu bộ phận sản xuất bánh kẹo của Nestle cho biết.

Công ty đã tung ra bao bì giấy cho sản phẩm bột sữa Nesquik trong quý đầu tiên của năm 2019 và sẽ giới thiệu các túi làm bằng giấy cho thức uống Milo vào năm 2020.

Nestle cho biết giấy gói thanh đồ ăn nhẹ mới được làm từ giấy và lớp sơn phủ gốc nước để đảm bảo thời hạn sử dụng tương tự như nhựa. Công ty có thể đưa loại giấy này vào các dây chuyền sản xuất tốc độ cao hiện có với tốc độ đóng gói tới 500 thanh đồ ăn nhẹ mỗi phút.

Sau khi được phát triển, bao bì giấy có thể được áp dụng cho các sản phẩm khác như thanh KitKat, nhưng ở giai đoạn này, các đối tác của Nestle không thể cung cấp đủ nguyên liệu giấy cho công ty, ông Jas Scott de Martinville, người đứng đầu trung tâm nghiên cứu bánh kẹo Nestle ở York (Anh) cho biết.

Sau khi có kết quả đáng khích lệ ở Anh và phản hồi tốt từ các khách hàng bán lẻ, các thanh đồ ăn nhẹ hiện sẽ có mặt ở hơn một chục quốc gia châu Âu, trong đó có cả Đức và Ireland, Nestle thông tin.

Anh Tuấn (Lược dịch từ Reuters)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP: Tập trung 'làm mới', phát triển sản phẩm du lịch

Các địa phương đã và đang tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển ngành "công nghiệp không khói", góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024.

Thực hiện Nghị quyết số 01 NQ-CP Tập trung làm mới , phát triển sản phẩm du lịch
Khám phá di sản Huế bằng xe đạp thông minh

Ngày 4/2, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô (BTDTCĐ) Huế tổ chức khai trương tuyến du lịch xanh, thân thiện môi trường tại khu vực lăng vua Gia Long (xã Hương Thọ, TP. Huế).

Khám phá di sản Huế bằng xe đạp thông minh
Cạnh tranh bằng chất lượng & bao bì, mẫu mã

Xây dựng quy trình sản xuất chất lượng, đạt tiêu chuẩn quốc tế đã và đang được nhiều doanh nghiệp (DN) sản xuất thực phẩm áp dụng để tạo niềm tin cho người tiêu dùng, nâng cao năng lực cạnh tranh cho DN.

Cạnh tranh bằng chất lượng  bao bì, mẫu mã
Phiên chợ về giấy và ứng dụng của giấy dó

Sáng 8/7, tại khu vườn KODO (36-38 Nguyễn Phúc Nguyên) đã diễn ra một phiên chợ đặc biệt, giới thiệu về giấy và những ứng dụng của giấy dó trong văn hoá truyền thống – đương đại của Huế.

Phiên chợ về giấy và ứng dụng của giấy dó

TIN MỚI

Return to top