ClockThứ Năm, 01/12/2022 14:00

Nêu gương trong xây dựng nông thôn mới

TTH - Phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", Hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh nêu gương sáng trong các hoạt động, phong trào của địa phương; trong đó, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM)...

“Trung thành-đoàn kết-gương mẫu-đổi mới”.

Vận động người dân chấp hành nếp sống văn minh đô thị

Để thuận lợi cho việc xây dựng Trường mầm non Trung Sơn (xã Trung Sơn, huyện A Lưới), CCB Quỳnh Rêh không ngần ngại hiến 5.000m2 đất. “Tôi chỉ nghĩ đơn giản, xây trường khang trang, rộng rãi thì con cháu mình có chỗ học, vui chơi nên chẳng đắn đo, suy nghĩ gì nhiều. Đóng góp được gì cho quê hương, xóm làng là tôi sẵn sàng đóng góp”, CCB Quỳnh Rêh bộc bạch.

Cũng như CCB Quỳnh Rêh, CCB Phạm Thị Mỹ Lý (thị trấn A Lưới, huyện A Lưới) hiến hơn 2.227m2 đất để mở đường, xây dựng đô thị văn minh.

Ông Lê Anh Miêng, Chủ tịch Hội CCB huyện A Lưới cho biết: Hội CCB huyện xác định rõ Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, đô thị văn minh là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài của toàn dân. Vì vậy, những năm qua, hội viên trong toàn huyện tích cực tham gia phong trào “toàn dân đoàn kết, chung tay xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Nhiều hội viên hăng hái “hiến công, hiến kế, hiến của” để giải phóng mặt bằng (GPMB), xây dựng kết cấu hạ tầng như: Điện, đường, trường, trạm; góp phần tạo cho các địa phương, quê hương A Lưới ngày càng khởi sắc đáng mừng. Hội vận động hội viên, người thân hiến được 37.250m2 đất, 544 ngày công, chặt bỏ 16.300 cây lưu niên các loại để xây dựng NTM.

Hội CCB huyện Nam Đông cũng là một trong những đơn vị đi đầu trong công tác dân vận, vận động hội viên hiến đất, hiến cây xây dựng NTM. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, Hội tích cực vận động hội viên hiến trên 57.000m2 đất, có hội viên đã hiến 10.000m2 đất để xây dựng nghĩa trang; chặt bỏ hơn 16.000 cây trồng, đóng góp 4.000 ngày công để làm mới, chỉnh trang các công trình phúc lợi… góp phần cùng toàn huyện xây dựng 7/9 xã đạt chuẩn NTM; trong đó có hai xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Ngoài việc thu hút nhiều hội viên CCB tham gia, các hội viên CCB luôn đi đầu, lan tỏa trong cộng đồng dân cư, được người dân nhiệt tình hưởng ứng.

Trong việc thực hiện công tác GPMB ở các khu kinh tế, dự án QL1A đi qua địa bàn tỉnh, giải tỏa khu vực Thượng thành, Eo bầu kinh thành Huế, có rất nhiều hộ gia đình CCB bị ảnh hưởng, nhưng nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, các cấp hội kịp thời tuyên truyền, vận động, thuyết phục nên tất cả các gia đình hội viên bị ảnh hưởng đã vui vẻ bàn giao mặt bằng trước thời hạn. Mỗi hội viên CCB còn là điển hình và cầu nối vận động bà con Nhân dân thực hiện tốt các phong trào như xây dựng đô thị văn minh, nếp sống văn hóa, chung tay xây dựng NTM.

Ông Lê Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: Các cán bộ, hội viên tự nguyện hiến gần 103.00m2, đóng góp hơn 20.000 ngày công, ủng hộ hơn 1,6 tỷ đồng, chặt bỏ hàng chục ngàn cây các loại, phá bỏ hàng trăm mét tường rào để xây dựng các công trình phúc lợi, đường giao thông nông thôn... Nhờ đó, hệ thống đường giao thông ở thôn, kênh mương nội đồng ở nhiều địa phương đã được bê tông hóa, góp phần hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng NTM ở địa phương.

Bài, ảnh: Thảo Vy

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Sáng 23/4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Huế và huyện Phong Điền khởi công xây dựng “Nhà đại đoàn kết” cho các hộ khó khăn ở Phong Điền.

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo
Xây dựng văn hóa đọc cho cán bộ, chiến sĩ

Phong trào đọc sách, báo tại Trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được triển khai đa dạng, giúp cán bộ, chiến sĩ học tập, nghiên cứu, tích lũy nhiều kiến thức nhằm phục vụ hiệu quả trong công tác.

Xây dựng văn hóa đọc cho cán bộ, chiến sĩ
Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia

Ngày 22/4, Đoàn giám sát của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) do Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận huyện A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia. Về phía tỉnh có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng chủ trì.

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia
Xây dựng doanh trại “Chính quy, xanh, sạch, đẹp”

Công trình doanh trại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh hiện đang được gấp rút hoàn thành những hạng mục cuối cùng để sớm đưa vào sử dụng. Từ đó, đảm bảo chỗ làm việc, nơi ăn ở của cán bộ, chiến sĩ và tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng mọi nhiệm vụ được giao

Xây dựng doanh trại “Chính quy, xanh, sạch, đẹp”
Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh

Vụ cháy rừng ở A Lưới được xác định xảy ra vào sáng sớm 17/4, phải đến chiều cùng ngày, các lực lượng mới dập tắt. Đến ngày 18/4, các lực lượng vẫn tiếp tục kiểm tra, theo dõi nhằm ngăn chặn kịp thời lửa rừng có thể tái bùng phát.

Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top