Thế giới

Nga ban hành loạt biện pháp mạnh nhằm khống chế dịch lan rộng

ClockThứ Tư, 20/10/2021 09:31
Từ ngày 25/10, những người từ 60 tuổi trở lên chưa tiêm vaccine phòng COVID-19 sẽ phải làm việc tại nhà; các doanh nghiệp, công sở buộc phải duy trì 30% số nhân viên làm việc từ xa.

Nga hoàn tất thủ tục cuối cùng để vaccine Sputnik V được WHO phê duyệtChủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ lãnh đạo các nướcLập kế hoạch để Đông Nam Á trở lại tốt hơn hậu đại dịch COVID-19Thúc đẩy hợp tác phòng chống dịch COVID-19 giữa Việt Nam và NgaNhiều biện pháp mới, độc đáo khuyến khích người dân tiêm chủng

Chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở ngoại ô Moskva, Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 19/10, Phó Thủ tướng Nga Tatyana Golikova đã đề nghị một tuần không làm việc từ ngày 30/10-7/11, để ngăn chặn tình trạng lây nhiễm COVID-19.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, bà Golikova đã đưa ra đề xuất trên tại cuộc họp của Hội đồng điều phối chính phủ phòng chống COVID-19.

Bà cho hay đã đề xuất áp dụng biện pháp trên toàn lãnh thổ Liên bang Nga và cũng thừa nhận đây là biện pháp khó khăn, song hy vọng chính phủ và người dân ủng hộ để nhanh chóng dập dịch.

Dự kiến, bà Golikova sẽ đệ trình đề xuất này lên Tổng thống Vladimir Putin trong cuộc họp diễn ra ngày 20/10.

Cùng ngày, chính quyền thành phố Moskva cũng ban hành loạt biện pháp cứng rắn để kiểm soát dịch.

Từ ngày 25/10, những người từ 60 tuổi trở lên chưa tiêm vaccine phòng COVID-19 sẽ phải làm việc tại nhà; các doanh nghiệp, công sở buộc phải duy trì 30% số nhân viên làm việc từ xa.

Trong thông báo, Thị trưởng Moskva, ông Sergei Sobyanin, nêu rõ bổ sung thêm công chức trong nhóm đối tượng buộc phải tiêm vaccine phòng COVID-19.

Dự kiến, các biện pháp cứng rắn trên sẽ kéo dài đến ngày 25/2/2022. Những biện pháp trên được đưa ra trong bối cảnh nước Nga liên tiếp ghi nhận mức cao mới về số ca mắc và ca tử vong.

Tại cuộc họp Đoàn chủ tịch Hội đồng điều phối phòng chống COVID-19 của Liên bang Nga diễn ra cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Liên bang Nga, ông Mikhail Murashko cho hay 7 địa phương có tình hình COVID-19 căng thẳng, gồm  Cộng hòa Udmurtia, tỉnh Perm, Orenburg, Cộng hòa Bashkortostan, các tỉnh Ivanovo, Tyumen và Cộng hòa Tatarstan.

Ông Murashko cho biết Bộ Y tế đã cử các đội y tế bổ sung đến những khu vực trên. Theo ông, khoảng 255.000 bệnh nhân mắc COVID-19 đang điều trị tại các bệnh viện. Nhìn chung, số  bệnh nhân COVID-19 được giám sát y tế đã vượt mức 1,217 triệu người và gần đạt mức cao nhất của năm 2020 là 1,3 triệu người.

Bộ trưởng Murashko lưu ý phần lớn bệnh nhân COVID-19 là những người chưa được tiêm chủng kịp thời. Theo ông, tỷ lệ gia tăng ca mắc COVID-19 trong tuần qua ở Nga là 12%.

Thống kê của Hội đồng điều phối chính phủ phòng chống COVID-19 cho biết tỷ lệ miễn dịch cộng đồng tại Nga ước tính đạt 45%.

Tính đến ngày 15/10,  51.018.767 người dân tại Nga đã tiêm mũi vaccine COVID-19 đầu tiên, 47.558.639 người được tiêm đủ liều.

Tại thủ đô Moskva, tỷ lệ miễn dịch cộng đồng đạt 61% với 5.199.951 người tiêm mũi thứ nhất và 4.784.127 người đã tiêm đủ 2 liều.

Theo TTXVN/Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

COVID-19 khiến tuổi thọ trung bình toàn cầu giảm 1,6 năm

Một nghiên cứu quy mô lớn vừa công bố sáng nay (12/3) cho biết đại dịch COVID-19 đã khiến tuổi thọ trung bình của người dân trên toàn thế giới giảm 1,6 năm trong 2 năm đầu tiên của đại dịch, một mức giảm nghiêm trọng hơn so với trước đây.

COVID-19 khiến tuổi thọ trung bình toàn cầu giảm 1,6 năm
Return to top