ClockThứ Năm, 08/06/2017 06:47

Nga chi hơn 700 triệu USD hỗ trợ ngành máy bay quốc gia

TTH.VN - Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 7/6 cho biết, Moscow sẽ phân bổ hơn 700 triệu USD trong năm nay, nhằm hỗ trợ sản xuất máy bay trong nước.

Nga ra mắt máy bay chở khách cạnh tranh với BoeingNga phát triền thêm nhiều loại máy bay không người lái mớiSắp có máy bay tiếp nhiên liệu đầu tiên do Nga chế tạo

 Máy bay Sukhoi Superjet 100 của Nga. Ảnh: Wiki

"Tổng cộng, khoảng 41 tỷ rúp (khoảng 702 triệu USD) sẽ được phân bổ nhằm hỗ trợ sản xuất máy bay trong năm nay", ông Medvedev cho biết tại hội nghị về hỗ trợ ngành công nghiệp máy bay quốc gia ở thành phố Ulyanovsk, Nga.

Thủ tướng Medvedev cũng chỉ ra rằng, trong những năm gần đây, chính quyền Nga đã nỗ lực để vượt qua cuộc khủng hoảng của ngành công nghiệp máy bay Nga.

"Hôm nay chúng ta đã đạt được một mức độ hiểu biết khác về các vấn đề và một mức độ phát triển tổng quát khác. Kết quả là rõ ràng, cả về thiết kế của máy bay Sukhoi Superjet và chuyến bay thử nghiệm gần đây của máy bay МC-21", ông Medvedev nói thêm.

Lê Thảo (Lược dịch từ Sputniknews)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hiệp ước đại dịch - Niềm tin về hỗ trợ sự sống

Các nước trên toàn thế giới đã dành 2 năm qua để soạn thảo một hiệp ước quốc tế về phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó với đại dịch. Nhưng hiện vẫn còn khá xa để đạt được đồng thuận về các vấn đề quan trọng như công bằng vaccine và giám sát mầm bệnh.

Hiệp ước đại dịch - Niềm tin về hỗ trợ sự sống

TIN MỚI

Return to top